| Hotline: 0983.970.780

Sâm Ngọc Linh giả có nguồn gốc từ Lai Châu

Thứ Sáu 09/07/2010 , 12:37 (GMT+7)

UBND tỉnh Kon Tum xác nhận, trong thời gian qua trên địa bàn TP Kon Tum và một số huyện trong tỉnh có một số người rao bán sâm Ngọc Linh, giá rẻ như…bèo, chỉ từ 6 - 10 triệu đồng/kg sâm tươi (trong khi đó sâm Ngọc Linh thật giá từ 40- 50 triệu/kg). 

Đến nay đã có đủ điều kiện để kết luận sâm Ngọc Linh giả tràn lan trên thị trường trong thời gian qua là sâm Tam Thấp có nguồn gốc từ tỉnh Lai Châu.

Theo một số nhà chuyên môn, sâm Tam Thấp cũng có vị đắng, hình thái của củ giống sâm Ngọc Linh nhưng ruột của củ màu hơi nâu, không phải màu vàng sẫm như sâm Ngọc Linh.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất