| Hotline: 0983.970.780

Sản phụ tử vong, bệnh viện 'đền' 200 triệu đồng

Thứ Năm 16/11/2017 , 14:10 (GMT+7)

Cho rằng các bác sỹ bệnh viện (BV) đa khoa huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tắc trách gây nên cái chết của sản phụ Hồ Thị Hoa (35 tuổi), trú tại thị trấn Xuân An, người nhà nạn nhân này đã vây kín BV nhiều giờ liền để yêu cầu làm rõ nguyên nhân.


Người nhà bệnh nhân vây kín BV đa khoa huyện Nghi Xuân suốt nhiều giờ liền

Trước đó, khoảng 4h sáng ngày 15/11, sản phụ Hồ Thị Hoa  được người nhà đưa vào Khoa sản (BV huyện Nghi Xuân) vì có hiện tượng chuyển dạ, sắp sinh. Do đây là lần sinh con thứ 3 nên các bác sỹ đã chỉ định mổ đẻ cho sản phụ. Đến khoảng 8h cùng ngày bé gái nặng 3,5 kg được đưa ra khỏi phòng mổ. Sau ca mổ chừng vài tiếng người thân phát hiện sản phụ Hoa bị băng huyết nên báo cho các bác sỹ BV xuống kiểm tra. Nhận định tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu, các bác sỹ quyết định phải cắt tử cung chị Hoa, đồng thời thông báo người nhà chuẩn bị hiến máu. Tuy nhiên, quá trình cấp cứu, bác sỹ không đo được huyết áp nên làm thủ tục chuyển sản phụ ra Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp tục cứu chữa. Trên đường đi, chị Hoa đã tử vong.

 “Khi tới bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An, các bác sỹ cấp cứu tại đây cho biết con dâu tôi đã tử vong trên đường đi rồi. Tại sao khi biết tình hình con dâu tôi rất nguy kịch, các bác sỹ bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân không chuyển viện sớm cho con tôi? Nếu chuyển sớm liệu con tôi có chết oan uổng như vậy không?”, bố chồng chị Hoa bức xúc.

Cho rằng cái chết của chị Hoa là do sự tắc trách của các bác sỹ BV đa khoa huyện Nghi Xuân nên hơn 100 người là người thân, hàng xóm đã mang thi thể sản phụ quay lại BV huyện Nghi Xuân yêu cầu làm rõ nguyên nhân. Đến 20 giờ cùng ngày, sau khi được BV thỏa thuận hỗ trợ 200 triệu đồng, người nhà mới đưa thi thể chị Hoa về nhà mai táng.

Ông Hà Thanh Sơn, Giám đốc BV đa khoa huyện Nghi Xuân giải thích, sản phụ Hoa nhập viện trong tình trạng bình thường, không có tiền sử bệnh tim mạch. Bác sỹ Hoàng Thị Hồng, Trưởng khoa Sản của BV là người trực tiếp mổ cho sản phụ. Sau khi sinh mổ xong, các bác sỹ phát phát hiện sản phụ có hiện tượng rau cài răng lược tại chính vết mổ cũ, mất máu nhiều, nên quyết định cắt tử cung và truyền máu cho bệnh nhân. Quá trình cấp cứu bệnh nhân có chiều hướng tiến triển, huyết áp tăng lên, song sau đó không hiểu vì sao lại tụt xuống trở lại. “Sau khi sản phụ Hoa tử vong, bệnh viện đã niêm phong hồ sơ bệnh án, chờ hội đồng y khoa kiểm thảo, tìm nguyên nhân”, ông Sơn nói.

Cũng theo vị Giám đốc BV, số tiền 200 triệu trên là BV hỗ trợ cho gia đình. Hiện đã đưa 30 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ chuyển cho gia đình vào ngày 20/11.

Được biết, Sở Y tế Hà Tĩnh cũng đang yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo chi tiết vụ việc này.

Xem thêm
Thủ tướng yêu cầu không để lặp lại tình trạng thiếu điện cục bộ như năm 2023

Bộ Công thương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo EVN đảm bảo dự án được đấu điện trước 30/6.

Hợp tác quảng bá nông sản Việt Nam tại Hàn Quốc

Sáng 15/4, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) cùng với thành phố Goyang (Hàn Quốc) tổ chức Tọa đàm hợp tác đầu tư và xúc tiến thương mại trong nông nghiệp.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.

Bình luận mới nhất