| Hotline: 0983.970.780

Sản phụ tuổi teen sinh non 3 bé gái

Thứ Ba 08/05/2012 , 09:37 (GMT+7)

Đang mang thai cuối tháng thứ 6, sản phụ 17 tuổi bất ngờ trở dạ và sinh 3 bé gái.

Đang mang thai cuối tháng thứ 6, sản phụ 17 tuổi bất ngờ trở dạ và sinh 3 bé gái. Các bé đang được điều trị đặc biệt còn bà mẹ trẻ lo lắng vì nhà nghèo lại thiếu sữa chăm con.

Trung tâm Sản - Nhi (Bệnh viện Đà Nẵng) tiếp nhận sản phụ Lê Thu Sương (trú xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) vào giữa tháng trước khi cô gái trẻ ra Đà Nẵng thăm chồng làm công nhân. Nhập viện sau 15 phút, Sương đau bụng dữ dội và sinh non 3 cô con gái bằng phương pháp tự nhiên.

Sương cho biết quá trình mang thai sức khỏe hoàn toàn bình thường, thi thoảng bị đau lưng. Gia đình nghèo không có điều kiện đi siêu âm trước, nên khi sinh ba đứa con, người mẹ trẻ rất bất ngờ và lo lắng. Các cháu sức khỏe đều yếu, bé lớn nhất nặng 1,4 kg còn cháu nhỏ nhất chỉ nặng 900 gr.


Sản phụ Sương và một trong hai cháu còn phải nằm trong lồng ấp

Ngày 7/5, một bé đã được chuyển ra ngoài tiếp tục theo dõi và chăm sóc. Hai bé còn lại đang tiếp tục nằm trong lồng ấp, được bơm sữa, truyền thuốc tại Phòng Hồi sức sơ sinh của Khoa Nhi. Các bé chưa có tên nên được ghi theo thứ tự Gái Sương 1, 2, 3.

Theo bác sĩ Trương Thị Như Huyền, người trực tiếp điều trị cho 3 trẻ sơ sinh này, các cháu bị rối loạn đường máu, suy hô hấp, bệnh màng trong, đường tiêu hóa yếu… Khi nào các cháu dần hồi phục sức khỏe và nặng trên 2 kg mới có thể nuôi ở ngoài.

“Sinh con được 5 ngày, em cùng chồng về nhà trọ. Nghĩ hoàn cảnh cực khổ quá, sợ không nuôi nổi nên chúng em định bỏ mặc các con để ra Bắc tiếp tục mưu sinh, nhưng không đành”, sản phụ Sương gạt nước mắt tâm sự.

Bà Lương Thị Thảo, mẹ ruột Sương cho biết, do yêu sớm nên đến năm cô 16 tuổi, gia đình chấp nhận để con gái và anh Đỗ Minh Đức (người cùng quê) về chung sống tại nhà mình. Cuộc sống quá vất vả, anh Đức ra Đà Nẵng làm công nhân xây cầu. Đầu tháng 4, Sương ra thăm chồng, đang định về quê nghỉ dưỡng thai thì bất ngờ trở dạ.


Bà mẹ trẻ tuổi vị thành niên và bé gái đã được ra khỏi lồng ấp

Gia đình thuộc diện cận nghèo nên khi nghe tin con gái sinh, bà Thảo không biết xoay sở đâu ra tiền ra chăm con. Cách đây một tuần, bà mới có mặt tại Đà Nẵng. Nhìn các cháu nằm trong lồng ấp, bà Thảo xót xa: “Nhà nghèo quá, ai có lòng nhận bớt các cháu về nuôi chứ hai vợ chồng trẻ lo làm để ăn còn chưa đủ thì lấy đâu ra tiền nuôi cả ba đứa”.

Trao đổi với PV, bác sĩ Hoàng Thị Thanh Tâm, Khoa Nhi - Trung tâm Sản - Nhi Đà Nẵng, cho biết khi nhập viện ngay cả tã lót cho con đến cơm ăn, gia đình chị Sương cũng không có tiền mua. Do người mẹ quá ít sữa, hiện tại sữa để truyền cho các cháu và cơm ăn hàng ngày của sản phụ đang được Khoa Nhi quyên góp tại bệnh viện.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm