| Hotline: 0983.970.780

Sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu

Thứ Sáu 01/11/2019 , 09:37 (GMT+7)

Trong bão số 5, có 3 tàu hàng mắc cạn trên vùng biển Quy Nhơn (Bình Định) có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu.

Tàu Long Châu và tàu Khánh Ngọc "dính" vào nhau tại nơi bị mắc cạn

Sau bão số 5, 58/61 tàu hàng với 486 thuyền viên đang neo đậu trong vịnh Quy Nhơn để tránh bão hiện an toàn, không có tổn thất về người và hàng hóa.

Tuy nhiên, 3 tàu hàng đang mắc cạn trên khu vực biển Quy Nhơn, gồm tàu Quang Vinh 09, quốc tịch Việt Nam (8 thuyền viên) mắc cạn tại khu neo đầm Thị Nại; tàu Long Châu, quốc tịch Việt Nam (5 thuyền viên) bị trôi neo, mắc cạn gần phao dầu An Phú, nơi có khoảng 300 tấn dầu và tàu Khánh Ngọc 18, quốc tịch Việt Nam (8 thuyền viên) mắc cạn tại khu neo đầm Thị Nại, tàu bị thủng buồng máy chính, trên tàu có 10 tấn dầu DO.

Ông Huỳnh Anh Văn, Trưởng phòng pháp chế, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, cho hay: “Hiện nay, Cảng vụ đang phối hợp với chủ tàu và Cty TNHH Vận tải biển Cửu Long, thành viên Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Bình Định, tìm giải pháp lai dắt, đưa tàu ra khỏi vị trí mắc cạn. Tuy nhiên, thời tiết lúc này vẫn chưa thuận lợi để thực hiện việc này”.

Tàu Quang Vinh 09 mắc cạn gần bờ.

Về phía đơn vị lai dắt, bà Nguyễn Thị Nghiệp, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải biển Cửu Long, xác nhận: “Sau khi bị gió bão đánh dạt, neo của tàu Long Châu lại dính vào chân vịt tàu Khánh Ngọc 18, công nhân của đơn vị đã gỡ ra được. Tuy nhiên, phải chờ nước triều lên thì mới có thể đưa tàu và công nhân ra lai dắt hai tàu này. Riêng tàu Quang Vinh 09 bị mắc cạn khá sâu trong bờ nên việc lai dắt sẽ mất nhiều thời gian hơn”.

Ngoài công tác lai dắt, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn cũng yêu cầu bến phao An Phú và Cty TNHH Vận tải biển Cửu Long sẵn sàng triển khai phao vây để kịp thời ứng phó với sự cố tràn dầu nếu có xảy ra.

 

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất