| Hotline: 0983.970.780

Sản xuất gà giống công nghệ hiện đại

Thứ Ba 04/06/2019 , 21:36 (GMT+7)

Là doanh nghiệp chuyên SX giống gia cầm, Cty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh (Cty Cao Khanh, Phù Cát - Bình Định) nổi tiếng với sản phẩm gà giống chất lượng cao.

Ngoài hệ thống chuồng nền kín, công nghệ tự động, năm 2018 Cty còn đầu tư công nghệ nuôi gà bố mẹ bằng chuồng lồng và gieo tinh nhân tạo. Đây là công nghệ nhân giống gà hiện đại nhất hiện nay.

Hệ thống chuồng lồng ở Cty Cao Khanh, công nghệ nuôi gà hiện đại nhất hiện nay. Ảnh: NK.

Theo ông Cao Văn Khanh, Giám đốc Cty Cao Khanh, nuôi gà bằng chuồng lồng số lượng gà trống cần phải nuôi trên 100 mái thấp hơn 10% so với công nghệ nuôi chuồng nền, trứng giống không bị lấm bẩn bởi phân, làm tăng khoảng 8% trứng đạt tiêu chuẩn để đưa vào máy ấp và không gây ô nhiễm chéo cho máy ấp.

Chất lượng con giống khi nở đạt tỉ lệ gà loại 1 cao hơn Toàn bộ các công đoạn chăm sóc đều tự động, trứng và phân được tải ra ngoài bằng băng chuyền.

Công nhân vận hành bằng tủ điều khiển từ xa, chỉ vào chuồng kiểm tra định kỳ và làm công tác lấy tinh gà trống, gieo tinh gà mái. Việc lấy tinh và gieo tinh nhân tạo sẽ giúp kiểm tra được tinh dịch gà trống trước khi mang phối giống, nâng cao chất lượng trứng có phôi, tạo ra gà giống có chất lượng cao.

“Nếu thụ tinh trực tiếp tỉ lệ đạt phôi khoảng 88 - 90% thì thụ tinh nhân tạo có thể đạt tới 94% - 96% và gà con giống cũng đồng đều hơn, khả năng kháng bệnh tốt hơn”, ông Cao Văn Khanh cho hay.

Giống gà ta Cao Khanh có mặt khắp cả nước, nhiều trang trại chăn nuôi gà ta thương phẩm quy mô lớn ở Việt Nam chọn giống gà của Cao Khanh để sản xuất. Tiếng lành đồn xa, năm 2016, một số cơ sở chăn nuôi ở Campuchia đã mua con giống Cao Khanh thông qua các đại lý để về nuôi thử.

Năm 2017, một số công ty chăn nuôi gà lớn nhất Campuchia đã chủ động tìm đến Cty Cao Khanh ký hợp đồng mua con giống với số lượng lớn và ổn định. Năm 2018, công ty đã xuất trên 40.000 con gà con 1 ngày tuổi cho khoảng hơn 20 trang trại ở Campuchia. Hiện nay, một số trang trại ở Lào cũng đã mua gà giống Cao Khanh để nuôi thử nghiệm.

Nhà máy tiêm vacxin cho gà của Cty Cao Khanh. Ảnh: NK.

“Thời gian tới công ty sẽ tiến hành mở văn phòng đại diện tại Phnôm-pênh (Campuchia) nhằm đẩy mạnh phát triển thị trường ở nước này, tạo đà vươn sang các nước Châu Á trong thời gian tới”, ông Cao Văn Khanh tin tưởng.

Mỗi năm Cty Cao Khanh sản xuất và cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước khoảng 20 - 25 triệu gà giống 1 ngày tuổi. Thị phần gà ta giống Cao Khanh chiếm khoảng 18 - 20% thị trường gà giống lông màu của cả nước.

“Cao Khanh là 1 trong 4 công ty giống gia cầm nội địa lớn nhất cả nước, tổng sản lượng trung bình đạt khoảng 25 triệu gà con giống/năm, tổng số lượng gà bố mẹ các dòng khoảng 250 nghìn con.

Năm 2018, công ty mở rộng thêm mô hình chăn nuôi và ấp nở vịt giống siêu nạc tại tỉnh Đồng Nai. Sản lượng vịt giống hiện đạt 200 nghìn con/tháng và dự kiến sẽ tăng gấp 3 lần trong thời gian sắp tới.

Riêng giống gà ta Cao Khanh đã được Bộ NN-PTNT công nhận là thương hiệu hàng đầu về giống gà lông màu của Việt Nam, được trao biểu tượng và cấp chứng thư Top 10 thương hiệu – nhãn hiệu nổi tiếng năm 2018”, ông Đào Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tiến Nông được bình chọn là thương hiệu mạnh ASEAN 2024

Với sự ghi nhận này, Tiến Nông tự tin vươn tầm khu vực, trở thành thương hiệu của nông dân ASEAN.