| Hotline: 0983.970.780

Sáng chế máy thu hoạch bắp liên hợp

Thứ Ba 11/11/2014 , 08:41 (GMT+7)

Ngoài thu hoạch bắp, máy còn được sử dụng để thu hoạch lúa khi thay đổi phần đầu máy (cụm vơ cắt chuyển).

Ông Phan Tấn Bện, GĐ Cty TNHH MTV Cơ khí nông nghiệp Phan Tấn (xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) vừa sáng chế thành công từ chiếc máy gặt đập liên hợp thành máy đa năng có thể thu hoạch bắp trái trên cây.

Ông Bện cho biết, ngoài thu hoạch bắp, máy còn được sử dụng để thu hoạch lúa khi thay đổi phần đầu máy (cụm vơ cắt chuyển). Cụ thể, có thể thu hoạch 0,15 - 0,35 ha/giờ, độ vỡ hạt dưới 3%, độ sót dưới 2% và độ sạch hạt trên 95%. Máy thu hoạch bắp cải tiến giúp giảm 12 nhân công lao động/ha so với kiểu thu hoạch truyền thống và ggiảm chi phí khoảng 1 triệu đồng/ha.

Ngoài những chiếc máy gặt đã bán ra thị trường, Cty nhận được nhiều đơn đặt máy thu hoạch bắp. Thời gian tới, Cty sẽ tiếp tục nghiên cứu cho ra thị trường nhiều loại máy khác phục vụ nông nghiệp.

Với chiếc máy thu hoạch liên hợp bắp - lúa đã mở ra một triển vọng mới cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại tỉnh Đồng Tháp. Từ đây, việc thu hoạch bắp không còn là vấn đề nan giải khi vụ mùa đến gần đối với bà con trồng bắp lai.

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh lở mồm long móng giữa Việt Nam - Trung Quốc

Đây là một trong những kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến về triển khai các Bản ghi nhớ xây dựng vùng an toàn dịch bệnh giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất