
Thợ lặn thu dọn những mảnh lưới đánh cá mắc trong rặng san hô ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Chonburi, Thái Lan để làm nguyên liệu sản xuất các phương tiện phòng chống dịch Covid-19.

Các công nhân nhà máy Qualy Design đang làm sạch các mảnh lưới vớt lên từ biển trước khi chúng được chế tạo thành các vật dụng hữu ích.

Những tấm nhựa che mặt được sử dụng rộng rãi trong quá trình phòng chống dịch Covid-19 ở Thái Lan được làm từ các mảnh lưới đánh cá bỏ đi.

Các tình nguyện viên bảo vệ môi trường phân loại lưới đánh cá bỏ đi được thợ lặn vớt từ đáy biển.

Lưới đánh cá bỏ đi được thu gom từ đáy biển ngoài khơi tỉnh Chonburi, Thái Lan để làm các dụng cụ phòng chống dịch Covid-19.

Cận cảnh một mảnh lưới đánh cá được vớt lên từ đáy biển.

Sau đó chúng sẽ được phân loại.

Sau khi làm sạch, những mảnh lưới này sẽ được cắt nhỏ.

Công nhân đưa các cuộn lưới đã làm sạch vào máy nghiền.

Nhựa từ những mảnh lưới này sau đó được chế tạo thành nhưng dụng cụ khác nhau, trong đó có khác bộ dụng cụ phòng chống dịch Covid-19.

Một số dụng cụ sử dụng chống dịch Covid-19 được làm từ nhựa tái chế.