| Hotline: 0983.970.780

Sáng mùng 1 tết, 'bà hỏa' ghé thăm 2 căn nhà, 5 người thoát nạn

Thứ Bảy 25/01/2020 , 20:50 (GMT+7)

Cả 5 người trong 2 căn may mắn thoát nạn sau khi 2 căn nhà bất ngờ bốc cháy lúc rạng sáng ngày 25/1, tức mùng 1 Tết Canh Tý.

Hiện trường căn nhà bị cháy tại quận 8. 
 
Căn nhà thứ nhất bất ngờ bùng cháy nằm trên đường Nguyễn Thị Tần, P.2, Q.8 lúc hơn 3 giờ sáng mùng 1 Tết.
 
Chủ nhân căn nhà này là ông Lê Văn Lượng (sinh năm 1937), sống cùng cháu Nguyễn Hữu Thịnh (sinh năm 2013), đồng thời tiến hành dập lửa, ngăn chặn không cho cháy lan ra khu vực.
 
Sau khi nhận tin báo cháy, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an quận 8 đã nhanh triển khai lực lựng đến hiện trường giải cứu thành công 2 nạn nhân. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi.
 
Đến khoảng hơn 5 giờ sáng cùng ngày, một ngôi nhà khác trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh tiếp tục bốc cháy. Bên trong căn nhà có 3 người đang ngủ.
 
May mắn cả 3 người trong căn nhà cháy tại Bình Chánh được cứu ra ngoài.
 
Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận 8 điều 6 xe chữa cháy và 44 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.
 
Do khu vực cháy là một căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ nên người dân không thể tự thoát ra ngoài khi có hoả hoạn. Khi vừa đến nơi, lực lượng chuyên nghiệp đã nhanh chóng cứu 3 nạn nhân trong "biển lửa", sơ tán người dân đến nơi an toàn và tiến hành dập lửa.
 
Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, nhưng toàn nhiều tài sản bên trong căn nhà rộng gần 50m2, trong đó có 3 xe gắn máy đã bị thiêu rụi.
 
Nguyên nhân 2 vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất