| Hotline: 0983.970.780

Sáng nay, 2 Phó Thủ tướng sẽ trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội

Thứ Năm 06/06/2019 , 06:43 (GMT+7)

Đây là lần đầu tiên Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đăng đàn trả lời chất vấn sau 2 nhiệm kỳ giữ vai trò thành viên Chính phủ.

Hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam sẽ trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội vào sáng nay (6/6). Ảnh: Minh Phúc

Theo lịch làm việc của Quốc hội, từ 8h00 đến 9h30 sáng nay: Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư về lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và các Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp tục trả lời chất vấn và giải trình làm rõ thêm những nội dung thuộc nhóm vấn đề thứ tư.

Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phân công Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thay mặt lãnh đạo Chính phủ báo cáo và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 này (từ 9h50 đén 11h30 ngày 6/6.

Đây là hoạt động theo thông lệ tại kỳ họp giữa năm của Quốc hội, Thủ tướng không trực tiếp đăng đàn trả lời chất vấn mà uỷ quyền cho một Phó Thủ tướng.

Với việc phân công của Thủ tướng lần này, ông Phạm Bình Minh sẽ có lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội sau gần trọn 2 nhiệm kỳ giữ vai trò thành viên Chính phủ, từ 2011 tới nay.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất