Một lần tôi đi tuyến xe buýt số 61 từ bến xe Chợ Lớn về Khu công nghiệp Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Đến trạm bến xe Miền Tây, một thanh niên ăn mặc lịch sự bước lên xe với điếu thuốc lá phì phèo trên miệng. Nhân viên soát vé không nhìn thấy vì trạm này hành khách lên khá đông.
Thực sự tôi rất dị ứng với mùi thuốc lá (và dường như những người xung quanh cũng thế) nên đã đề nghị anh ta bỏ điếu thuốc đó đi. Chỉ chờ thế thôi anh đã sừng sộ, văng lời tục tĩu trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cũng may nhiên viên soát vé phát hiện kịp thời nên đã yêu cầu anh ta chấp hành, nếu không thì bước xuống xe.
Cũng có lần chính bác tài xe buýt là người "khêu ngòi" hút thuốc lá. Khi thắc mắc về điều đó thì nhân viên soát vé trả lời tỉnh bơ: “Tài xế được quyền hút thuốc” (?!). Trong khi biển cấm “NO SMOKING” to đùng được dán trên xe. Thật trớ trêu!
Còn nơi tôi làm việc, các công nhân thường lén ra ngoài hành lang nhà vệ sinh tụm năm tụm bảy hút thuốc lá và buôn chuyện cho dù nội quy đã cấm hút thuốc ở bất kỳ đâu trong công ty. Lý do công ty tôi chuyên sản xuất keo nhựa tổng hợp và các hóa chất dễ gây cháy nổ. Mà kho hàng lại nằm cặp dãy hành lang dẫn vào nhà vệ sinh.
Một lần ra nhà vệ sinh kiểm tra, tôi phát hiện mẩu tàn thuốc lá còn cháy dở. Trong khi công nhân đã quá bất cẩn khi không dập lửa. May mà còn nhìn thấy kịp, nếu không cháy nổ xảy ra thì thiệt hại lớn biết chừng nào.
Cũng cần nói thêm là trong những năm gần đây, tình trạng cháy nhà xưởng do chập điện, do bắt lửa tàn thuốc đã xảy ra ở nhiều địa phương. Dù vậy rất nhiều công nhân công ty tôi mảy may không hiểu hết tác hại của việc hút thuốc, cứ khi cấm, kiểm tra là ghét bỏ nhân viên phòng nhân sự, có khi còn bày trò khiêu khích.
Lại có những lần đi dự tiệc tại gia, tôi buộc phải ngồi chịu trận vì người bên cạnh vô tư nhả khói thuốc lá bay vô mặt mình. Do là ngày vui, lại có bia rượu vào nên tôi không dám góp ý sợ bữa tiệc mất hay, hoặc có thể xảy ra những chuyện xích mích.
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực từ năm 2013 và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hút thuốc lá ở những nơi công cộng như bệnh viện, trường học, trụ sở cơ quan nhà nước... Tuy nhiên ở những nơi như nhà ga, trên xe buýt, rạp chiếu phim, ... thì biển cấm dường như cho có lệ, chứ chưa có hình thức nào răn đe khi cá nhân vi phạm.
Ở Việt Nam, tỷ lệ hút thuốc ở nam giới là 47,4%, ở nữ giới là 1,4%, và nước ta xếp 15 thế giới về số người hút thuốc lá (theo Tổ chức Y tế thế giới). Khói thuốc chứa hơn 7.000 loại hóa chất, trong đó có đến 69 chất gây ung thư, gây ra 25 thứ bệnh, đáng kể nhất là ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh tim mạch, tắc động mạch chi…
Tóm lại, thuốc lá giết chết phân nửa số người sử dụng nó và gây ảnh hưởng xấu đến những người bên cạnh. Vì vậy, mọi người hãy chung tay bài trừ thuốc lá.