| Hotline: 0983.970.780

Sập đất, một phụ nữ chết thảm

Thứ Bảy 28/08/2010 , 18:24 (GMT+7)

Sáng ngày 28/8 mặc dù trời không mưa nhưng tại tổ 14, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái đã xảy ra vụ sập lở đất làm đổ tường nhà...

Hiện trường vụ sập lở đất.

Vào hồi 9h sáng ngày 28/8 mặc dù trời không mưa nhưng tại tổ 14, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái đã xảy ra vụ sập lở đất làm đổ tường nhà anh Hồng Quang Thắng khiến chị Nguyễn Thị Khánh, sinh năm 1965 đang bật bông chết ngay tại chỗ.

Được biết, chị Khánh trú tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên (Yên Bái) lên thăm gia đình anh chồng, chị vừa làm một lúc thì xảy ra sập đất, mấy người cùng làm đã may mắn thoát chết, kêu cứu mọi mọi người tới cứu. Tổ dân phố đã huy động mọi người tới đào bới, 15 phút sau thì đưa được chị Khánh ra khỏi đám đất nhưng bị va đập mạnh nên chị Khánh đã không qua khỏi.

TP Yên Bái đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu, P. Đồng Tâm hỗ trợ 2 triệu, Hội Phụ nữ hỗ trợ 1 triệu, TP đã tổ chức một chuyến xe đưa xác nạn nhân về quê để mai táng.

Như vậy, kể từ ngày 22/8 đến 28/8 tỉnh Yên Bái có 10 người chết do sập lở đất và mưa lũ, hai người bị thương nặng.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.