| Hotline: 0983.970.780

Sắp diễn ra trận mưa sao băng lớn nhất năm với nhiều màu sắc

Chủ Nhật 09/12/2018 , 07:17 (GMT+7)

Mưa Song Tử (Geminid) đạt tần suất lên đến 120 vệt sao băng mỗi giờ sẽ đạt cực đỉnh vào đêm 13 rạng sáng ngày 14/12.

Những người yêu thiên văn sắp được thưởng thức "bữa tiệc" mưa sao băng Song Tử được mệnh danh là vua của các trận mưa sao băng trong năm.

Hình ảnh mưa sao băng Geminid trong năm 2015. Ảnh: Earthsky.

Giới chuyên môn cho rằng Song Tử là trận mưa sao băng tốt nhất trên bầu trời, với tần suất lên đến 120 vệt sao băng nhiều màu sắc mỗi giờ tại cực đỉnh.

Trận mưa sao băng diễn ra hàng năm từ ngày 7 đến 17/12. Năm nay mưa sao băng Song Tử đạt cực đỉnh vào đêm ngày 13 rạng sáng ngày 14.

Để quan sát người xem không cần sử dụng bất cứ thiết bị quang học hỗ trợ, hay ống nhòm hoặc kính thiên văn mà chỉ cần nhìn bằng mắt thường.

Thời gian quan sát tốt nhất là sau nửa đêm tại khu vực tối, thoáng đãng. Sao băng xuất hiện từ phía chòm sao Song Tử (Geminid), nhưng cũng có thể xuất hiện bất cứ nơi nào trên bầu trời.

Cực điểm của trận mưa sao băng Song Tử năm 2017 diễn ra khoảng 1h00' sáng 14/12 (giờ Hà Nội) và kéo dài trong khoảng một giờ.

Thời điểm này trăng thượng huyền sẽ lặn sớm sau nửa đêm để lại bầu trời tối thuận lợi cho một buổi quan sát mưa sao băng lúc sáng sớm.

(VnExpress)

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Bình luận mới nhất