| Hotline: 0983.970.780

Sập giàn giáo, nhà dân hỏng, mất điện cục bộ

Thứ Tư 10/09/2014 , 14:29 (GMT+7)

Hệ thống giáo này đã kéo đứt một loạt dây điện chạy qua ngõ, đồng thời một phần đổ vào mái che của nhà số 22 và mắc lại lửng lơ ở đây.

Khoảng 12 giờ 30 trưa nay (10/9), tòa nhà Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (số 452 Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang thi công bỗng xảy ra một vụ sập giàn giáo, trên 3 tầng: 9, 10, 11 khiến nhà dân bị hư hỏng nặng và mất điện cục bộ.

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ sập giàn giáo, bụi bay mù mịt, nhiều thanh sắt bị gãy đổ, rơi xuống khiến mái tôn một nhà dân lân cận bị thủng mái, một chiếc điều hòa, công tơ điện cũng bị hư hỏng nặng. Cùng với đó, đường dây điện của xóm bị đứt dẫn đến sự cố mất điện cục bộ. Rất may không có người thiệt mạng.

Được biết, thời gian thi công công trình này đã kéo dài gần 1 năm nay, khiến các hộ dân sống ở khu vực lân cận bức xúc vì khói bụi và tiếng ồn.

Đơn vị thi công công trình này là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 36.

Hiện trường xảy ra vụ việc:


Ngành điện lực đang tập trung khắc phục sự cố mất điện tại ngách 452/2

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất