| Hotline: 0983.970.780

Sập giàn giáo ở công trình dự án Formosa khiến 2 người chết, 3 người bị thương

Chủ Nhật 27/07/2014 , 14:53 (GMT+7)

3 người bị thương rất nặng, anh Lập bị chấn thương sọ não, anh Châu bị gãy xương đùi và anh Toàn bị gãy xương đùi, xương cẳng tay.

Trưa 27.7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết lúc 11 giờ 40 cùng ngày, khoa cấp cứu của bệnh viện này đã tiếp nhận 3 nạn nhân bị tai nạn lao động nhập viện trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng.

Sập giàn giáo ở Vũng Áng: 2 người chết, 3 người bị thương 1
Một trong 3 nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn lao động đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh

Danh tính 3 nạn nhân này gồm: Vũ Văn Lập (24 tuổi), trú tỉnh Thái Bình; Mai Văn Châu (24 tuổi), trú tỉnh Thanh Hóa và Phạm Văn Toàn (26 tuổi), trú tỉnh Hưng Yên.

Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cung cấp thì anh Lập bị chấn thương sọ não, anh Châu bị gãy xương đùi và anh Toàn bị gãy xương đùi, xương cẳng tay.

Liên quan đến vụ việc, nguồn tin cho PV biết khoảng 7 giờ 20 cùng ngày, khi một nhóm công nhân của Công ty V.N.C.N đang xây dựng hạng mục nhà máy nước tại Dự án Formosa, thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thì xảy ra vụ sập giàn giáo nghiêm trọng.

Sập giàn giáo ở Vũng Áng: 2 người chết, 3 người bị thương 2
Người của Công ty V.N.C.N chuyển nạn nhân vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Bùi Viết Thảo (23 tuổi), trú TP.Phủ Lý (Hà Nam) và anh Nguyễn Kim Tuấn (45 tuổi), trú huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tử vong tại chỗ.

Riêng 3 người khác gồm các anh có tên Lập, Châu, Toàn bị thương nặng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều trị.

Nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

(thanhnien.com.vn)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất