| Hotline: 0983.970.780

Sập giàn giáo ở Vũng Tàu, 2 nữ công nhân tử vong

Thứ Bảy 11/06/2016 , 14:11 (GMT+7)

Sáng 11/6, khi công trình đang đổ bê tông thì bất ngờ chân giàn giáo bị gãy đổ sụp. Thông tin ban đầu là có một nhóm công nhân còn mắc kẹt trong đó.

Khoảng 9 giờ 30, tại công trình cụm biệt thự Kim Minh trên đường Bacu, phường 1, TP Vũng tàu, hhi các công nhân đang thi công đổ bê tông sàn bể bơi ở tầng hai thì giàn giáo đổ sập.

Một công nhân đang thi công thoát nạn kêu khóc cho hay có nhiều người đang làm việc và bị bị kẹt bên trong.

Khoảng hơn 10 giờ, lực lượng cứu hộ đưa một công nhân bị thương ra ngoài.

Đến 11 giờ, một số công nhân cho hay: Khi đang đổ bê tông sàn hồ bơi của công trình thì giàn giáo sập. Lúc này có hơn 10 công nhân thi công phía trên giàn giáo và họ may mắn chỉ bị trầy xước. Riêng phía dưới có hai nữ công nhân đang làm việc và hai người này bị kẹt.

Lực lượng cứu hộ đang tìm cách đưa các nạn nhân bị kẹt ra ngoài.

Một số công nhân thoát nạn đã được công an đưa về trụ sở phường để lấy thông tin ban đầu.

Chủ tịch, bí thư và trưởng Công an TP Vũng Tàu đang có mặt tại hiện trường chỉ đạo cứu nạn.

+ Đến 11 giờ 30: Lực lượng cứu hộ đã huy động thêm cẩu của XN vận tải Vietsovpetro trọng tải khoảng 110 tấn để phụ cẩu, tìm cách đưa các nạn nhân ra ngoài.

+ Đến 12 giờ 20, hai nữ công nhân đang còn kẹt bên dưới sàn bê tông bị kẹt. Lực lượng cứu hộ tăng cường thêm xe cẩu đến hiện trường để nâng sàn bê tông sập để tiếp cận nạn nhân.

Theo thông tin từ công an, nữ công nhân bị nạn tên Lưu Thị Kim Phụng, 43 tuổi, nạn nhân còn lại chưa rõ danh tính.

Lực lượng cứu hộ đang dùng phương án cẩu nâng, giữ ổn định dàn sắt thép, sau đó dùng máy cắt để cắt từng khoảng nhỏ nhằm sớm tiếp cận hai nạn nhân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Văn Tàu- chủ đầu tư khu biệt thự - cho hay công trình dự kiến xây sáu tầng (1 tầng hầm), diện tích hơn 1600m2, khởi công từ sau tết. Chủ đầu tư đã mua bảo hiểm toàn bộ công trình ở mức 20 tỉ đồng.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

 

 

 


Lãnh đạo TP Vũng Tàu đến hiện trường chỉ đạo việc cứu nạn. Ảnh: K.Ly

 

 

 

Pháp luật TP HCM

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.