| Hotline: 0983.970.780

Sập nhà cao tầng ở Ấn Độ, hơn 100 người mắc kẹt

Thứ Hai 30/06/2014 , 08:50 (GMT+7)

Hơn 100 người có thể đang mắc kẹt dưới đống đổ nát, sau khi một tòa nhà 12 tầng sập ở miền nam Ấn Độ.   

Theo BBC, ít nhất 9 người chết và nhiều người bị thương khi tòa nhà 12 tầng đang xây dở hôm qua đổ sập ở thành phố Chennai trong một trận mưa lớn.

"Có khoảng 132 người lao động đang ở dưới đống đổ nát và khoảng 100 trong số đó đến từ tỉnh Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ", Reuters dẫn lời Rekha Rani, một quan chức địa phương cho biết.

Đội tìm kiếm cứu hộ đã kéo được 26 người khỏi đống đổ nát. Lực lượng cấp cứu cho biết họ phải dọn hàng tấn bê tông trước khi tiếp tục tìm kiếm.

Theo Indian Express, cảnh sát vừa mở cuộc điều tra và bắt giữ 5 người liên quan đến vụ việc, trong đó có chủ tòa nhà và các kỹ sư.


Vị trí các thành phố Delhi, Chennai ở Ấn Độ. Đồ họa: BBC

Cũng trong ngày 29/6, tại New Delhi, 10 người thiệt mạng trong một vụ sập nhà 4 tầng sập. Chất lượng xây dựng kém, tham nhũng và sự thiếu quan tâm đến an toàn lao động được cho là những lý do nhiều công trình bị sập trên khắp Ấn Độ.

VnExpress

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.