| Hotline: 0983.970.780

Sập nhà phố Cửa Bắc do thi công nhà kế bên làm sụt lở móng

Thứ Sáu 05/08/2016 , 06:38 (GMT+7)

Công an quận Ba Đình (Hà Nội) bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến sập nhà trên phố Cửa Bắc là do nhà kế bên thi công dẫn đến vỡ ống nước, sụt lở móng.

vu-sap-nha-9-nguoi-gap-nan-la-do-thi-cong-vo-ong-nuoc-gay-sut-lo-mong
Chiếc máy xúc đang thi công khi ngôi nhà đổ đã vùi lấp. Ảnh: Bá Đô


Chiều 4/8, Công an quận Ba Đình công bố kết quả điều tra ban đầu về vụ sập nhà số 43 Cửa Bắc khiến 9 người thương vong. Theo đó, nhà số 41 nằm kế bên ngôi nhà bị sập đã xây dựng gần 40 năm nên xuống cấp trầm trọng, nhà này do bà Nguyễn Thị Vân (82 tuổi) làm chủ và con trai là Trương Quốc Hùng (43 tuổi) ở thường xuyên. Ngày 7/7, anh Hùng thuê thợ tháo dỡ để xây lại nhà số 41. Khi tháo xong phần mái nhà thì bị Thanh tra xây dựng Ba Đình đình chỉ vì không có giấy phép. Tuy nhiên sau đó hồ sơ xin phép xây dựng, sửa chữa nhà do bà Vân làm chủ đã được UBND quận Ba Đình chấp thuận vào 2/8.

Khi có giấy phép, anh Hùng thuê em vợ là Trần Tiến Tuấn (31 tuổi, Thanh Hóa) xây dựng lại nhà số 41. Anh Tuấn thuê Bùi Quốc Tùng (30 tuổi, ở Tây Hồ, Hà Nội) đào móng và vận chuyển phế thải. Khoảng 22h ngày 3/8, anh Tùng thuê Trần Văn Minh lái máy xúc đến đào móng sâu khoảng 2 mét. Trong quá trình thi công thì xảy ra việc sập nhà số 43.

vu-sap-nha-9-nguoi-gap-nan-la-do-thi-cong-vo-ong-nuoc-gay-sut-lo-mong-1
9 người ngủ trong ngôi nhà trước khi sập


Công an quận Ba Đình cho hay, nguyên nhân dẫn đến sập nhà được những người liên quan khai nhận do quá trình thi công đã làm vỡ ống nước, dẫn đến sụt lở móng nhà số 43. "Mặt khác, nhà 43 xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ trước không có kết cấu bê tông nên nhà rất yếu", báo cáo kết quả điều tra nêu.

Trước dấu hiệu phạm pháp hình sự, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã đề xuất khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Chia sẻ với VnExpress, một số hộ dân sống cạnh ngôi nhà bị sập cho biết họ đã cảnh báo với chủ ngôi nhà đang xây dựng "phải có biện pháp gia cố để tránh ảnh hưởng đến các ngôi nhà kế bên, vì phần lớn là nhà cũ, xây dựng chất lượng thấp, tuy nhiên chủ nhà bỏ ngoài tai".

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo cơ quan chức năng mời chuyên gia đến gia cố bằng dầm chịu lực, đảm bảo an toàn cho các căn nhà kế bên nhà số 41, lên phương án hướng dẫn người dân tránh nguy hiểm.

UBND TP và các đơn vị tổ chức thăm hỏi, động viên người bị nạn, bước đầu hỗ trợ người bị thương với số tiền 5 triệu đồng/người; hỗ trợ 2 gia đình có nạn nhân tử vong số tiền 22,4 triệu đồng.

3h30 sáng 4/8, ngôi nhà 3 tầng làm cửa hàng bán nem tại địa chỉ số 43 phố Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội) bất ngờ đổ sập, khiến 9 người trong ngôi nhà gặp nạn. Sau đó 4 người ở tầng 1 thoát ra ngoài an toàn, 5 người còn lại mắc kẹt, đến trưa cùng ngày tất cả nạn nhân được đưa ra ngoài, tuy nhiên 2 người đã tử vong.

Theo cơ quan điều tra, ngôi nhà số 43 phố Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội) bị sập do ông Trần Anh Tuấn (52 tuổi) làm chủ hộ. Nhà bị sập có diện tích khoảng 30m², 3 tầng 1 tum; tầng 1, 2 để kinh doanh, tầng 3 là bếp và nơi ngủ của nhân viên.

 

(vnExpress)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm