| Hotline: 0983.970.780

Sập trụ đỡ dãy phòng học, 1 học sinh tử vong

Thứ Tư 19/02/2014 , 09:39 (GMT+7)

Nạn nhân là cháu Tống Hữu Kiệt, học sinh lớp 4C, Phân hiệu Đại Tín Trường tiểu học số 2 Phước Lộc.

Lúc 16 giờ 10 phút ngày 18/2, một trụ đỡ mái của dãy phòng học cũ tại Phân hiệu Đại Tín thuộc Trường tiểu học số 2 Phước Lộc, nằm trên địa bàn thôn Đại Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định) bất ngờ bị sập, làm một học sinh tiểu học tử vong.

Nạn nhân là cháu Tống Hữu Kiệt, học sinh lớp 4C, Phân hiệu Đại Tín Trường tiểu học số 2 Phước Lộc.

Sự cố thương tâm xảy ra vào giờ giải lao, Kiệt cùng một bạn khác đang đi vệ sinh ngang qua dãy phòng học cũ, đã xuống cấp, không còn được sử dụng thì bất ngờ, một trong số 13 trụ đỡ mái của dãy phòng học đổ sập, đè phải.

Hiện trường cho thấy trụ đỡ đã bị đổ gãy làm nhiều đoạn. Trụ đỡ này được xây bằng gạch thẻ có kích thước 25x40cm, cao khoảng 2,5m, phần chân trụ bị đổ sạt.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nghe mọi người hô hoán, ông Đỗ Tấn Trung, thôn Đại Tín, chạy vào thì cháu Kiệt đã được khiêng ra khỏi khu vực bị nạn.

Ông Trung kể: "Tôi kiểm tra, thấy cháu Kiệt đã tử vong nên cùng mọi người đưa cháu vào phòng thiết bị của trường trong lúc chờ phụ huynh và cơ quan chức năng đến giải quyết."

Sau khi bị trụ đỡ mái ngã đè, cháu Kiệt bị đa chấn thương ở vùng đầu và bụng; sườn bên phải bị gãy nhiều xương và có vết rách lớn.

Hiện Công an tỉnh Bình Định, cơ quan pháp y và nhà trường đang tiến hành điều tra, xử lý sự cố thương tâm này.

(Vietnam+)

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.