| Hotline: 0983.970.780

Sạt lở lan rộng, cấm lưu thông một đoạn trên quốc lộ 91

Thứ Năm 01/08/2019 , 08:20 (GMT+7)

Vết nứt xuất hiện ở mặt đường QL 91 đoạn xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú - An Giang, với chiều dài khoảng 30m, rộng 1cm chạy dài theo bờ sông Hậu.

Vết nứt xuất hiện ở mặt quốc lộ 91, nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Ông Lê Việt Cường, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang, cho biết, Cục Quản lý đường bộ IV có thông báo cấm tất cả phương tiện lưu thông qua tuyến quốc lộ 91 (đoạn xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú - An Giang). Nguyên nhân là các vết rạn nứt trên tuyến quốc lộ 91 đang có dấu hiệu mở rộng và phía bờ sông Hậu có hiện tượng sụt lún bất cứ lúc nào.

Việc cấm tất cả các phương tiện đi vào quốc lộ 91 đang có nguy cơ sạt lở và phân luồng giao thông vào tuyến tránh từ cầu Bình Mỹ đến cầu Dương nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này.

Tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, các đơn vị chức năng của tỉnh An Giang đang huy động công nhân thả bao cát xuống sông để gia cố và ổn định đường bờ nhằm hạn chế sự phát triển của các vết rạn nứt, bảo vệ tuyến quốc lộ 91.

Lực lượng chức năng tiến hành thả bao cát gấp nơi xảy ra sạt lở trên tuyến quốc lộ 91.

Theo ông Cường, trước đó vài ngày vết nứt xuất hiện ở mặt quốc lộ 91, với chiều dài khoảng 30m, rộng 1cm chạy dài cặp theo bờ sông Hậu. Vị trí xuất hiện vết nứt đã ảnh hưởng đến 2 nhà dân và 2 quán bán nước giải khát. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do chế độ dòng chảy của sông thay đổi gây áp sát bờ, trong khi đó nền đất yếu, thẳng đứng.

Được biết, quốc lộ 91 là tuyến giao thông huyết mạch nối từ TP.Cần Thơ - Long Xuyên - Châu Đốc và Campuchia. Đặc biệt tuyến đường này phục vụ cho hàng triệu lượt khách đến tham quan, cúng viếng Bà Chúa Xứ TP. Châu Đốc.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất