| Hotline: 0983.970.780

Sạt lở núi trên QL2, ách tắc giao thông từ Hà Giang đi Hà Nội

Thứ Năm 12/06/2014 , 14:37 (GMT+7)

Sáng 12/6, một vụ sạt lở xảy ra tại km 5, Quốc lộ 2, gây ách tắc giao thông (đoạn Hà Giang đi Hà Nội), khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Theo cơ quan chức năng, do trời mưa nhiều đã khiến một vạt núi bị lở chắn ngang tuyến đường giao thông huyết mạch Quốc lộ 2, tại km5 với khối lượng đất đá đổ xuống khoảng 1.000m3.

Hiện nay, các lực lượng chức năng đã huy động máy xúc đến để giải phóng mặt bằng. Dự tính phải đến cuối giờ chiều mới có thể xử lý được hoàn toàn khối lượng đất đá sạt lở tại địa điểm trên.

Để đảm bảo giao thông không bị tắc nghẽn cục bộ, cứ nửa tiếng, lực lượng thi công lại tạm dừng để cho các phương tiện hai đầu lưu thông rồi mới tiếp tục triển khai.

Đây là vụ sạt lở núi thứ hai trong mùa mưa năm nay trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trước đó, ngày 7/6, một vụ sạt lở núi nghiêm trọng đã xảy ra tại tổ 3 phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, khiến 2 người chết và 1 người bị thương.

Hằng năm, cứ vào mùa mưa, trên địa bàn tỉnh Hà Giang lại xảy ra nhiều vụ sạt lở bất ngờ gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng và Ủy ban Nhân dân 11 huyện, thành phố của tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ quét, sạt lở đất nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Vietnam+

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.