| Hotline: 0983.970.780

Sau bữa tiệc, Bí thư xã điều khiển xe gắn máy gây tai nạn

Thứ Sáu 24/08/2018 , 11:38 (GMT+7)

Trả lời với báo chí, ông Dương Quốc Việt,  Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình (Cà Mau) xác nhận, có việc ông điều khiển xe máy và xảy ra va quẹt  với một cháu bé khi lưu thông trên đường Xuyên Á, khiến nạn nhân hôn mê.

Hiện trường vụ tai nạn

Nạn nhân là cháu Nguyễn Phạm Trung Nguyên 6 tuổi, ngụ xã Thới Bình.

Thông tin ban đầu, lúc 18 giờ 30 ngày 22/8, khi đang lưu thông trên tuyến đường Xuyên Á (đoạn gần cầu Bến Than, thuộc ấp 6, xã Thới Bình), phương tiện của ông Dương Quốc Việt đã xảy ra va chạm với cháu Nguyên. Sau cú va chạm, nạn nhân đã bị thương và phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, anh Nguyễn Anh Trung 35 tuổi, ngụ xã Thới Bình, đang chở vợ và 2 con nhỏ, dừng xe bên lề đường, lúc này bé Nguyên bước xuống xe, thì bất ngờ bị một người điều khiển xe gắn máy chạy cùng chiều đụng vào người bé trai và kéo lê nạn nhân trên đường.

Trả lời với báo chí, ông Việt thừa nhận, bản thân ông có uống bia sau buổi họp triển khai quyết định nguyên Bí thư Huyện ủy Thới Bình về nhận nhiệm vụ mới và quyết định bổ nhiệm Bí thư Huyện ủy mới của Tỉnh ủy Cà Mau.

Nói về thông tin ông Việt rời khỏi hiện trường ngay khi gây ra tai nạn và đánh rơi chiếc cặp, thì ông Việt cho rằng, thời điểm đó ông có điều khiển phương tiện quay trở lại, nhưng phía sau đã có phương tiện đưa nạn nhân đi cấp cứu. “Lúc đó, họ chạy phía sau, còn tôi thì chạy trước. Đến nhà, tôi có ghé vào lấy tiền, chứ không có chuyện chạy luôn. Sự việc xảy ra, khi về đến nhà tôi có gọi điện thoại báo cho Trưởng Công an huyện nắm thông tin", ông Việt trình bày.

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Bình Nguyên, PBT Thường trực Huyện ủy Thới Bình cho biết, đã nắm được thông tin nói trên và đang yêu cầu ông Việt làm giải trình, còn chuyện đúng sai thế nào thì đang chờ kết luận của cơ quan công an.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.