| Hotline: 0983.970.780

Sau giá tiêu, giá giống tiêu cũng tăng cao

Thứ Ba 27/07/2010 , 12:37 (GMT+7)

Hiện nay, giá tiêu ở “vương quốc” hồ tiêu Lộc Ninh (Bình Phước) các đại lý thu gom lên tới 78.000 đồng/kg...

* 12.000 ĐỒNG/NGỌN  

Giá tiêu tăng, nông dân Lộc An tìm đất mới trồng tiêu
Hiện nay, giá tiêu ở “vương quốc” hồ tiêu Lộc Ninh (Bình Phước) các đại lý thu gom lên tới 78.000 đồng/kg. Trước đó, khi giá tiêu đạt ngưỡng 65.000 đồng thì nông dân đã “nhanh chân” vét kho bán sạch vì sợ điệp khúc “giá tăng rồi lại rớt”.

Tại TX Phước Long, chị Nguyễn Thị Hồng cho biết, năm 2008 giá tiêu lên 50.000 đồng/kg, chị mua 3 tấn dự trữ chờ giá lên nữa sẽ bán. Thế nhưng, kết thúc mùa tiêu giá giảm xuống chỉ còn 40.000 đồng. Vậy là 3 tấn tiêu của chị cứ đem phơi rồi lại cất kho. Chờ mãi 2 năm, năm 2010 lúc giá tăng lên ngưỡng 65.000 đồng/kg, quá đỗi vui sướng chị đem bán sạch vì sợ “điệp khúc” rớt giá như thuở nào. Tương tự, ông Nguyễn Xuân Bách (xã Lộc Tấn), có hơn 2000 nọc tiêu, hết vụ tiêu năm nay ông cất trữ được 1,5 tấn. Khi tiêu đạt tới giá 70.000 đồng/kg cũng là lúc trong nhà ông không còn một hột tiêu.

Riêng xã Lộc An đang có hơn 500 ha hồ tiêu và cũng là địa phương có diện tích hồ tiêu lớn nhất tỉnh, trong đó 90% hộ dân trồng tiêu. Anh Phan Trang, Chủ tịch HND xã, đồng thời là người trồng tiêu nức tiếng ở Lộc An cũng ngã ngửa với giá tiêu, bởi vụ này gia đình anh thu hoạch hơn 6 tấn phơi khô cho vào kho “ngóng” giá. Khi giá tiêu lên 65.000 đồng/kg, anh chắc mẩm đạt “đỉnh” và thế nào cũng “xuống” nên vét kho bán sạch.

Một thực tế cho thấy, giá tiêu chỉ cần đạt 50.000 đồng/kg, thì không có cây trồng nào có thể cho thu nhập cao hơn hồ tiêu. Thế nên, nhiều hộ nông dân địa phương đang “đổ bộ” tìm đất mới để đầu tư trồng tiêu, làm giá giống tiêu hiện đẩy lên tới 12.000 đồng/ngọn, do ngọn tiêu để trồng chỉ lấy được ở tiêu trồng năm thứ 1 mà thôi.

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm