| Hotline: 0983.970.780

Sau ồn ào cảnh ‘nóng,’ ‘Quỳnh búp bê’ chính thức dán nhãn 18+

Chủ Nhật 08/07/2018 , 07:39 (GMT+7)

Thu Quỳnh vào vai My "sói" trong phim "Quỳnh búp bê." (Ảnh: VFC)

Sau nhiều phản ứng gay gắt của khán giả về những cảnh “nóng,” bạo lực, bộ phim về đề tài mại dâm “Quỳnh búp bê” đã chính thức được dán nhãnh 18+ (cảnh báo phim không phù hợp với đối tượng khán giả dưới 18 tuổi).

Cụ thể, từ tập 5 (phát sóng tối 5/7), trước khi nội dung phim được trình chiếu, nhà đài đã đưa ra dòng chữ cảnh báo: “Trong phim có một số nội dung, hình ảnh không phù hợp với khán giả dưới 18 tuổi, khuyến cáo nên có sự giám sát của phụ huynh khi xem.”

Trước đó, ngay từ khi lên sóng những tập đầu tiên, bên cạnh những lời khen nội dung chân thực, “Quỳnh búp bê” đã nhận nhiều chỉ trích của khán giả (đặc biệt là các bậc phụ huynh) khi có nhiều cảnh “nóng,” nhạy cảm và bạo lực.

“Đành rằng để người xem có cái nhìn chân thực, toàn diện về đề tài mại dâm, buôn bán phụ nữ, phim cần có những cảnh quay trực diện như vậy. Tuy nhiên, khi phim được chiếu trong khung giờ vàng trên VTV1, thu hút lượng người xem rất lớn, mà phía nhà đài không có bất cứ một cảnh báo, sự phân loại đối tượng, độ tuổi khán giả cụ thể nào là điều khó chấp nhận,” chị Thu Hương (ngõ 464 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ.

Phim “Quỳnh búp bê” khai thác đề tài mại dâm, buôn bán phụ nữ và những góc khuất trong cuộc sống của những cô gái “làng chơi” thông qua câu chuyện về cuộc đời, số phận của ba nhân vật: Quỳnh (Phương Oanh), Lan (Thanh Hương) và My (Thu Quỳnh).

“Để tạo nên sự khác biệt cho ‘Quỳnh búp bê’ so với những bộ phim cùng đề tài, chúng tôi lựa chọn góc nhìn trực diện, cách thể hiện gai góc. Êkíp làm phim không né tránh những chi tiết, yếu tố nhạy cảm. Thay vào đó, phim có nhiều ‘cảnh nóng’ và bạo lực, để lột tả chân thực cuộc sống bị đày đọa cả về thể xác và tinh thần của những cô gái sống trong ‘động quỷ’,” nghệ sỹ ưu tú-đạo diễn Mai Hồng Phong đã chia sẻ như vậy trong buổi họp báo ra mắt phim diễn ra đầu tháng Sáu vừa qua tại Hà Nội.

Phim có độ dài 30 tập, phát sóng lúc 20 giờ 45 thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần (bắt đầu từ 15/6) trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Quỳnh búp bê tập 5: My sói dạy gái làng chơi cách 'thả thính' khách

 

(vietnamplus.vn)

Xem thêm
Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm