| Hotline: 0983.970.780

Sau Tết, nhà vườn khẩn trương vào việc

Thứ Tư 04/03/2015 , 09:10 (GMT+7)

Sau tết, nông dân các tỉnh phía Nam khẩn trương bắt tay vào công việc đồng áng, chăm sóc vườn cây trái với hy vọng một năm mới sẽ gặt hái nhiều thành công...

Chọn ngày "khai xuân"

Tại tỉnh Đồng Nai, từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tết, bà con nông dân đã lũ lượt ra đồng.

Gặp chúng tôi, anh Võ Văn Thành, chủ vười tiêu ở ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết: “Từ mùng 4 tết gia đình tôi đã kéo nhau ra vườn chăm sóc và thu hoạch tiêu. Sau tết, tiêu đến đợt chín rộ nên mình phải tranh thủ thu hoạch sớm".

Gia đình anh Thành hiện có gần 2.000 gốc tiêu/4 ha, trong đó đang cho thu hoạch khoảng 700 gốc. Dự kiến đợt đầu gia đình anh thu được khoảng 3 tấn tiêu, với giá bán lên tới 170 triệu đồng/tấn.

Cũng chọn ngày mùng 4 tết để “khai xuân” tưới nước cho vườn rẫy, nông dân Nguyễn Thiện Liêm, ấp Hưng Hiệp, phấn khởi tâm sự: “Không như năm trước, năm nay gia đình tôi quyết định dừng công việc sớm để chuẩn bị đón tết cổ truyền cho sung túc, nên sau tết tranh thủ ngày tốt ra tưới nước chăm sóc vườn cây. Mong muốn năm mới sẽ gặp nhiều thuận lợi, mưa thuận gió hòa, cây trồng đạt năng suất, chất lượng, giá cả cao hơn…”.

Theo anh Liêm, gia đình anh có 1,2 ha trồng ổi, bưởi và tiêu. Hiện ổi chín rộ và đang bắt đầu thu hoạch. Ngoài ra anh phải tập trung chăm sóc 300 gốc bưởi và 800 trụ tiêu để kịp thời vụ xử lý trái cho vụ tới.

Tương tự, gần đó hộ ông Đặng Tuấn Thành tập trung thu hoạch nốt đợt bưởi mà cận tết không kịp hái bán. Với tổng diện tích 1,5 ha, trồng được khoảng 250 gốc bưởi da xanh (4 năm tuổi), trong dịp tết vừa qua gia đình ông Thành thu được 3 tấn trái, bán giá 52.000 đ/kg, thu về hơn 100 triệu đồng.

“Hầu như năm nào gia đình tôi cũng chọn mùng 6 tết để chăm sóc vườn cây cho may mắn. Đầu năm không chỉ chọn ngày tốt để cầu mong cho năm mới mọi công việc, mùa màng được suôn sẻ, mà còn giúp mọi người trong gia đình xốc lại tinh thần làm việc sau những ngày nghỉ ngơi chơi tết…”, ông Thành chia sẻ.

Đón Tết không quên nhiệm vụ

Cũng như nhiều nhà vườn chuyên canh sầu riêng ở các xã phía nam quốc lộ 1A, dịp tết vừa qua, ông Lê Văn Đường, ấp Mỹ Thạnh B, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) vẫn tập trung chăm sóc vườn sầu riêng đang bước vào giai đoạn cho thu hoạch ổn định.

15-33-54_nh-3
Nhà vườn thu hoạch ổi sau tết

Theo các chuyên gia ngành nông nghiệp, việc duy trì các hoạt động sản xuất ngay trong ngày mùng 4 tết là để giúp người dân chăm sóc lại cây trồng kịp thời. Đây là việc làm cần thiết nhằm đảm bảo cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, hướng đến một vụ sản xuất thành công, tạo ra bước đột phá về năng suất và sản lượng trong năm 2015.

Năm 2014, vườn sầu riêng gần 1 ha của gia đình ông Đường cho sản lượng trên 11 tấn trái, với giá bán trung bình 55.000 đồng/kg (vụ nghịch), sau khi trừ hết chi phí, cho lợi nhuận khoảng 600 triệu đồng.

Chính vì cây sầu riêng cho giá trị kinh tế cao nên trong những ngày vui xuân, đón tết, gia đình ông vẫn không quên những công việc thường nhật ngoài vườn như tỉa cành tạo tán, bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh...

Theo ông Đường, để sầu riêng cho thu hoạch đúng thời điểm trước Tết Nguyên đán hằng năm, ông đã phải tính toán chủ động cho xiết nước và phun thuốc kích thích cây ra hoa theo ý muốn. Với biện pháp xử lý rất bài bản này đã giúp gia đình ông Đường nhiều năm liền có thu nhập cao vì né được thời vụ chín rộ của nhiều loại cây trái khác.

Ông Nguyễn Quang Tâm, nông dân trồng bưởi da xanh ở xã Long Khánh, huyện Cai Lậy cũng phấn khởi cho biết: “Tôi có 70 gốc bưởi da xanh hơn 8 năm tuổi. Mặc dù bưởi có trái quanh năm nhưng hầu hết nhà vườn trồng bưởi đều xử lý một phần hay toàn bộ vườn bưởi để bán tết. Năm nay do chủ động kỹ thuật xử lý cho bưởi đẹp, chất lượng khiến vườn bưởi của tôi bán được giá cao hơn mọi năm”.

Theo ông Tâm, để có bưởi da xanh cho thu hoạch năng suất cao và đúng thời điểm thì ngay từ sau tết nhà vườn cần phải tranh thủ lên lịch mùa vụ chăm sóc, xới đất quanh gốc, bón phân, tưới nước để giúp cây nhanh hồi phục. 

Xử lý bưởi ra hoa vào đúng thời điểm tháng 6-7 sẽ kịp cho thu hoạch rộ vào Tết Nguyên đán. Thị trường tết đòi hỏi trái to và đẹp nên ngoài việc xử lý bưởi ra hoa đúng còn phải chăm sóc thật kỹ, đúng quy trình kỹ thuật mới có thể bán được giá cao.

Những ngày này về tới các nhà vườn chúng tôi đều thấy không khí lao động hăng say, thời tiết thuận hòa báo hiệu sự khởi đầu năm mới khá suôn sẻ...

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lợi nhuận quý I/2024 của DAP Vinachem tăng đột biến

Chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính giảm, xuất khẩu thuận lợi giúp DAP Vinachem báo lãi đột biến quý I/2024.