| Hotline: 0983.970.780

Sẽ có 16 cuộc triển lãm tài liệu lưu trữ được tổ chức trong năm 2019

Thứ Sáu 04/01/2019 , 09:30 (GMT+7)

Đó là chia sẻ của ông Đặng Thanh Tùng – Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ).

13-28-38_tin_vh_3-1-_o_tung
Cục trưởng Đặng Thanh Tùng chia sẻ thông tin với báo chí

Dự kiến 16 cuộc Triển lãm trưng bày tài liệu lưu trữ, đó là: 14 cuộc Triển lãm ở trong nước, gồm: Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chiến thắng Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng, Phật giáo Việt Nam qua Di sản tư liệu thế giới nhân dịp Đại lễ Vesak Liên Hiệp quốc 2019, Quốc hiệu và Kinh đô nước Việt, Giáo dục Việt Nam thời Nguyễn qua Châu bản triều Nguyễn, Thư pháp qua Châu bản triều Nguyễn, Chủ tịch Tôn Đức Thắng với Công hội đỏ Sài Gòn, 990 năm danh xưng Thanh Hóa - Xứ Thanh - Trong dòng chảy lịch sử dân tộc,..

2 cuộc Triển lãm ở nước ngoài, gồm: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hóa thế giới, Việt Nam – Những dấu ấn lịch sử.

Bên cạnh đó, Cục Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước sẽ chỉ đạo các Trung tâm lưu trữ xây dựng chuỗi clip phục vụ chương trình “Lịch sử Việt Nam từ thời thượng cổ cho đến thời Trần - Lịch sử - Nhân vật” để phát sóng thường xuyên trên các kênh Truyền hình, sau đó sẽ trao tặng toàn bộ clip này cho các Trường học để thành tài liệu bổ trợ cho các cấp học môn Lịch sử Việt Nam.

Đồng thời, Cục sẽ phối hợp với Lưu trữ Quốc gia Pháp và Lưu trữ quốc gia Nga biên soạn, xuất bản một số sách và cung cấp cơ sở dữ liệu để phục vụ công chúng trên Hệ tri thức Việt số hóa – itrithuc.vn.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất