Cụ thể, hành vi không nộp xuất bản phẩm lưu chiểu nhưng vẫn phát hành xuất bản phẩm, không tuân thủ quy định về biên tập và duyệt bản thảo nhưng vẫn xuất bản xuất bản phẩm, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm… sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt từ 20-200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Thẳng thắn nhìn nhận thì trong thời gian vừa qua, hoạt động xuất bản đã có quá nhiều tai tiếng trong dư luận xã hội. Nhiều đầu sách sai khiến bạn đọc phẫn nộ như "Từ điển Tiếng Việt" của Vũ Chất; "Những vị tướng lừng danh trong lịch sử dân tộc" của Nguyễn Hoàng Điệp và Đức Thông; Tủ sách Góc nhìn Sử Việt của Công ty CP Alpha books...
Bên cạnh đó, những hoạt động in lậu và "đội mũ" trong xuất bản cũng khiến thị trường sách có nhiều tai tiếng. Một số Nhà xuất bản đã bị thanh tra toàn diện như NXB Thời đại, NXB Văn hoá Thông tin. Trong đó, NXB Văn hoá Thông tin bị kiến nghị sáp nhập vào NXB Văn hoá Dân tộc.
Trước thông tin "hình sự hoá" hoạt động xuất bản, nhiều đơn vị tham gia xuất bản đã có ý kiến trái chiều, thậm chí kiến nghị bỏ "hình sự hoá".