| Hotline: 0983.970.780

Sẽ huy động 35.000 lượt thanh niên tiếp sức mùa thi

Chủ Nhật 16/06/2013 , 08:30 (GMT+7)

Chương trình Tiếp sức mùa thi 2013 được triển khai trên phạm vi toàn quốc dự kiến huy động 35.000 lượt thanh niên, sinh viên tham gia.

Ngày 15/6, tại thành phố Đà Nẵng, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Thanh niên phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng đã tổ chức Lễ ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi 2013.

Hơn 1.500 thanh niên, sinh viên tình nguyện đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tham dự.

Chương trình tiếp sức mùa thi năm nay được triển khai trên phạm vi toàn quốc trong đó trọng tâm tại 12 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh,Thái Nguyên, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Đắk Lắk và Cần Thơ.

Chương trình tập trung hỗ trợ thí sinh và người thân như tư vấn tâm lý mùa thi; giới thiệu nhà trọ miễn phí và giá rẻ, hướng dẫn nơi ăn uống giá rẻ đảm bảo vệ sinh; hướng dẫn đến địa điểm thi; hỗ trợ đi lại bằng xe ôm miễn phí hoặc giá rẻ; hướng dẫn làm thủ tục cho thí sinh.

Chương trình dự kiến huy động 35.000 lượt thanh niên, sinh viên tham gia và Ban tổ chức sẽ phát 14.000 áo thun, 24.000 mũ, 260 dù che, 400 băng rôn và 33.000 cẩm nang tư vấn.

Điểm mới của Chương trình tiếp sức mùa thi năm nay là Ban tổ chức đã mở rộng quy mô thay vì chỉ tập trung ở 12 tỉnh, thành phố. Trung tâm hỗ trợ sinh viên Việt Nam sẽ tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ” hỗ trợ hơn 300 học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về thành phố Hồ Chí Minh dự thi về phương tiện đi lại từ địa phương đến địa điểm thi và kinh phí ăn ở… Đặc biệt, khi thí sinh đỗ đại học đạt kết quả cao sẽ được Trung tâm hỗ trợ nguồn lực để tiếp tục được trao học bổng trong các năm học đại học.

Ban tổ chức cũng phối hợp với hệ thống nhắn tin và gọi điện thoại miễn phí Line cung cấp miễn phí thông tin tư vấn hỗ trợ sinh viên trên điện thoại; in phát hành 33.000 tờ báo Sinh viên Việt Nam có đính kèm cẩm nang tiếp sức mùa thi; tư vấn thông tin qua trang điện tử: www.hotrosinhvien.vn hoặc www.thienlonggroup.com; xây dựng đội xe ôm kiểu mẫu.

Tại thành phố Đà Nẵng sẽ có 95 điểm tiếp sức mùa thi trong 3 đợt, bắt đầu từ ngày 30/6 đến ngày 16/7 với khoảng hơn 1.000 tình nguyện viên tham gia. Trong mùa thi đại học, cao đẳng năm nay, thành phố sẽ triển khai nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực như: lập danh bạ nhà trọ miễn phí và giá rẻ; tổ chức các chuyến xe tình nguyện đưa đón thí sinh tại các bến xe, nhà ga; giới thiệu và hỗ trợ các thí sinh có nhu cầu tham quan Đà Nẵng.

Đến nay, Thành Đoàn đã huy động được gần 2.000 chỗ ở; 2.800 suất ăn; 30.000 bản đồ thành phố và 5.000 cốc nước giải khát miễn phí. Tại các điểm tiếp sức mùa thi đều có những bảng niêm yết công khai giá cước di chuyển đưa thí sinh đến các điểm thi, trọ. Các đơn vị cũng sẽ tổ chức các hoạt động như giao lưu “Vòng tay bè bạn” giữa thanh niên địa phương, các sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố với các thí sinh.

(Vietnam+)

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Mộc Châu chính thức được công nhận là Khu du lịch quốc gia

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa ký Quyết định công nhận Khu du lịch Mộc Châu, tỉnh Sơn La là Khu du lịch quốc gia.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.