| Hotline: 0983.970.780

Sẽ không để lạm phát quay lại

Chủ Nhật 28/10/2012 , 19:06 (GMT+7)

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Vũ Đức Đam cho hay, từ nay đến cuối năm ổn định giá cả thị trường tiêu dùng sẽ là một trong nhiều nội dung quan trọng.

Tại cuộc họp báo chiều 28/10, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Vũ Đức Đam cho hay, từ nay đến cuối năm ổn định giá cả thị trường tiêu dùng sẽ là một trong nhiều nội dung quan trọng mà Chính phủ (CP) tham gia điều hành để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng từ nay đến hết năm.

Bên cạnh đó, CP sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu thực phẩm không đảm bảo, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chất cấm trong thực phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển. CP cũng sẽ tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát để nâng cao hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ cho người nghèo, vùng bị thiên tai.

Đặc biệt, CP sẽ bố trí giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và tín dụng nhà nước nhằm đảm bảo trả nợ cho các dự án đã hoàn thành hoặc sắp hoàn thành cho doanh nghiệp nhằm giải tỏa nợ của DN và tập trung xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại.

“Chính phủ sẽ tiếp tục ổn định vĩ mô, không để lạm phát quay lại trong những năm tới” - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định.

Để làm rõ một vấn đề mà nhiều người dân quan tâm là CP sẽ làm gì để quản lý vàng giả, vàng nhái SJC và việc thay đổi quyết định từ huy động sang mua vàng. Theo ông Đam, đây là câu chuyện xảy ra ở rất nhiều nước trên thế giới. Vàng được coi là một tài sản, nếu giữ lâu trong dân thì không thể sinh lời. Vì vậy, CP đã chỉ đạo phải có cách quản lý lại vàng trong dân. Đây là một hướng đi đúng và chuyển từ vay, huy động vàng thành mua bán vàng cũng là lộ trình trong việc thay đổi đó.

"Chắc chắn việc thay đổi đó sẽ có ảnh hưởng tới một bộ phận, riêng với người dân, bán vàng lúc này là có lợi nhiều chứ” - Bộ trưởng Vũ Đức Đam chia sẻ. Còn chuyện vàng giả, vàng nhái, lỗi cũng một phần từ Ngân hàng Nhà nước đã không tuyên truyền nhiều, cụ thể để nhân dân hiểu. Vàng là một loại hàng hóa nên chuyện giả, nhái một nhãn hiệu là bình thường.

Cũng theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, CP đang xem xét thu gọn từ 21 Tập đoàn, Tổng Cty đang có một phần vốn nhà nước xuống còn không quá 10 đơn vị. Những đơn vị “cuối cùng” này phải tổ chức, cơ cấu lại sao cho hoạt động hiệu quả hơn. Riêng Vinashin là một tập đoàn lớn, có ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế nên CP yêu cầu đề án phải rõ ràng, cụ thể hơn.

Liên quan đến tình trạng gà nhập lậu đang ồ ạt tràn biên sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường gia cầm cuối năm, theo ông Đam, có một số địa phương cảnh báo từ khi có gà lậu thì dịch bệnh gia cầm gia tăng. Tại phiên họp CP đã đưa vấn đề này ra bàn bạc. CP yêu cầu Bộ NN-PTNT, Công thương tiếp tục kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt dịch bệnh. Đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn tác hại của việc sử dụng những con gà lậu này.

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sìn Hồ thiệt hại nhiều cao su do mưa đá, gió lốc

Mưa đá gió lốc đã khiến hàng nghìn cây cao su bị gãy đổ, hàng trăm hécta phải dừng khai thác, cạo mủ. 

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm