| Hotline: 0983.970.780

Sẽ lấy ý kiến người dùng về kéo dài số di động

Thứ Ba 02/08/2011 , 09:27 (GMT+7)

Việc lấy ý kiến về việc kéo dài đầu số sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành trong thời gian tới nhưng chưa rõ thời gian cụ thể.

Ngày 1/8, tại buổi giao ban Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cho biết, bộ sẽ lấy ý kiến cụ thể về vấn đề sử dụng sao cho hợp lý kho số di động hiện nay để đưa ra quyết định trước hai lựa chọn, kéo dài đầu số cũ hay vẫn lựa chọn cách cấp mã mạng di động mới. 

Ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, về lý thuyết để tăng dung lượng kho số thuê bao di động có hai cách chính: thứ nhất là tăng độ dài số thuê bao di động hay độ dài mã mạng đang sử dụng và thứ hai là thêm mã mạng di động mới. 

Cách thứ nhất có ưu điểm là không phải sử dụng nhiều mã mạng di động tuy nhiên có một nhược điểm là phải tiến hành đổi số thuê bao di động, gây bất tiện và tăng chi phí cho xã hội trong việc sử dụng các dịch vụ viễn thông. 

Cách thứ hai các số thuê bao di động đang hoạt động không phải đổi số; không gây bất tiện cho người sử dụng; không tăng chi phí cho doanh nghiệp, xã hội tuy nhiên phải sử dụng nhiều mã mạng di động.

Theo ông Phạm Hồng Hải, hiện nay bộ đã cấp hơn 200 triệu số thuê bao cho các doanh nghiệp di động, trong khi số thuê bao thực của các doanh nghiệp chỉ khoảng 112 triệu, như vậy hiệu suất sử dụng kho số của các doanh nghiệp di động ở mức thấp dưới 50%. 

Việc lấy ý kiến về việc kéo dài đầu số sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành trong thời gian tới nhưng chưa rõ thời gian cụ thể.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất