| Hotline: 0983.970.780

Sẽ ngừng chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370

Thứ Năm 05/03/2015 , 14:23 (GMT+7)

Chiếc máy bay mất tích đã gần 1 năm, vào ngày 8/3/2014 với 239 người. Hiện phạm vi tìm kiếm được khoanh vùng rộng 60.000 km2 trên biển Ấn Độ dương. Ngân sách tìm kiếm MH370 đã lên tới 93 triệu USD, do Australia và Malaysia đóng góp.

Thủ tướng Australia Tony Abbott nói rằng cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của Malaysia có thể sẽ kết thúc hoặc giảm quy mô so với hiện nay.

Chiếc máy bay mất tích đã gần 1 năm, vào ngày 8/3/2014 với 239 người.

Hiện phạm vi tìm kiếm được khoanh vùng rộng 60.000 km2 trên biển Ấn Độ dương.

Ngân sách tìm kiếm MH370 đã lên tới 93 triệu USD, do Australia và Malaysia đóng góp.

Hôm đầu tháng 3, Australia, Indonesia và Malaysia cho biết họ sẽ thử nghiệm phương pháp tìm kiếm mới. Thiết bị này cho phép đường bay của máy bay được hệ thống ghi nhận 15 phút/lần trong khi hiện nay là 30 - 40 phút/lần.

Hiện Australia vẫn duy trì 4 tàu quân sự tìm kiếm liên tục trên Ấn Độ dương. Nhưng chiến dịch này sẽ kết thúc vào tháng 5.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.