| Hotline: 0983.970.780

Sẽ quy trách nhiệm cụ thể

Thứ Hai 20/02/2012 , 08:58 (GMT+7)

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Phước Trung – Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TPHCM tại hội nghị phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm cuối tuần qua.

* Kiến nghị tăng chế tài đối tượng vi phạm

Một lò gia cầm lậu bị Trạm thú y Bình Chánh triệt phá ngày 16/2

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Phước Trung – Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TPHCM tại hội nghị phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm cuối tuần qua. Tất cả các xã, phường tại thành phố cũng được yêu cầu xử lý ngay các điểm gia cầm lậu và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân quyết tẩy chay gà, vịt “ma”…

Ông Nguyễn Phước Trung khẳng định, Thành ủy và UBND TPHCM đã thể hiện quyết tâm rất cao khi yêu cầu tất cả các ban ngành, địa phương phải chung tay quyết không để bất cứ một ai bị nhiễm virus cúm gia cầm H5N1. “Để làm tốt, các địa phương phải thành lập ngay các đoàn kiểm tra liên ngành để vào cuộc thực hiện mục tiêu này” – ông Trung nhấn mạnh.

Cụ thể, các đoàn phải tập trung xử lý ngay các điểm kinh doanh gia cầm lậu trên địa bàn của mình. Phải khắc phục ngay những yếu kém như chỉ sốt sắng làm tốt lúc đầu, sau đó thì dần “buông” để mặc người dân tự do bày bán gà vịt không nguồn gốc. Đặc biệt là tình trạng khi lực lượng thú y xuống kiểm tra điểm gia cầm lậu thì chẳng thấy bóng dáng cơ quan chức năng địa phương.

PHÁT HIỆN LÔ VỊT LẬU KHỔNG LỒ

Hôm qua 19/2, Trạm KDĐV Thủ Đức cho biết, vừa bắt giữ một lô hàng vịt lậu khổng lồ, được xe tải mang biển kiểm soát 62L-8270 do ông Huỳnh Ngọc Bá, sinh 1963, ngụ tại Thủ Thừa, Long An điều khiển. Kiểm đếm, Trạm phát hiện có tới 3.990 con vịt con không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Vì thế, ông Trung đề nghị lực lượng công an và dân phòng các xã, phường phải thường xuyên chốt chặn ở các điểm “nóng”; đồng thời UBND các địa phương phải chỉ đạo kiểm tra và làm việc với ban quản lý các chợ nhằm nâng cao trách nhiệm giám sát và xử lý tiểu thương bán gà, vịt trái phép. Sở NN-PTNT cũng khẳng định sẽ hỗ trợ kinh phí cho các địa phương; đồng thời kiến nghị quy trách nhiệm cụ thể cho những nơi thiếu tinh thần trách nhiệm, để lây lan dịch bệnh cúm gia cầm.

Để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tốt hơn, ông Huỳnh Tấn Phát – Phó Chi cục trưởng Thú y TPHCM đề nghị cần có chế tài xử lý cứng rắn hơn với các đối tượng vi phạm. Ông Phát nêu dẫn chứng, trong năm qua đã có 5 trường hợp chống đối, hành hung lực lượng kiểm tra (xảy ra tại Thủ Đức, Bình Tân, Củ Chi và quận 12). Tuy nhiên, việc xử lý chỉ dừng ở mức cảnh cáo, xử phạt vi phạm hành chính, do đó chưa đủ sức răn đe các đối tượng vi phạm, chưa tạo được an tâm cho lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Ngoài ra, Chi cục thú y cũng yêu cầu UBND các xã, phường tập trung tuyên truyền để người dân tẩy chay gà, vịt “ma”, quyết nói không với gia cầm lậu, bệnh, không ăn tiết canh và các sản phẩm gia cầm chưa nấu chín.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm