| Hotline: 0983.970.780

Sẽ tăng đối thoại, tranh luận khi chất vấn trước Quốc hội

Thứ Tư 27/08/2008 , 20:43 (GMT+7)

Các thành viên Chính phủ sẽ không đọc các văn bản trả lời chất vấn đã được gửi trước mà tiến hành hỏi và trả lời ngay.

Chất vấn tại Quốc hội (ảnh minh họa)
Ngày 27/8, phiên họp thứ 11 của Uỷ ban Thường vụ QH đã kết thúc. Trong ngày làm việc cuối, Uỷ ban Thường vụ QH đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư, QH khoá XII và đề án cải tiến cách thức, tổ chức và tiến hành kỳ họp QH.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng QH Trần Đình Đàn, kỳ họp thứ tư dự kiến khai mạc vào ngày 20/10, kết thúc ngày 24/11/2008.

QH dự kiến sẽ dành 2,5 ngày thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn.

Theo ông Trần Đình Đàn, kỳ họp tới sẽ có nhiều đổi mới. Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri sẽ được đại diện Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ VN trình bày ngay trong ngày khai mạc, thay cho trước phiên chất vấn và trả lời như thông lệ.

Tại hội trường, chỉ lựa chọn một số nhóm vấn đề để tập trung chất vấn và trả lời chất vấn, trả lời chất vấn theo hướng đối thoại, tranh luận sâu về từng vấn đề.

Các thành viên Chính phủ sẽ không đọc các văn bản trả lời chất vấn đã được gửi trước mà tiến hành hỏi và trả lời ngay.

Thời gian hỏi không quá 2 phút và trả lời không quá 5 phút đối với mỗi câu hỏi.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất