| Hotline: 0983.970.780

Sẽ xả nước đổ ải 3 đợt

Thứ Năm 22/11/2012 , 09:37 (GMT+7)

Tổng cục Thủy lợi, Cục Trồng trọt, EVN và các đơn vị khai thác thủy lợi ở ĐBSH đã thống nhất xả nước đổ ải làm 3 đợt.

Hôm qua (21/11), Tổng cục Thủy lợi, Cục Trồng trọt, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị khai thác thủy lợi ở ĐBSH đã họp bàn để thống nhất lịch xả nước đổ ải vụ ĐX 2012 - 2013.

Theo Tổng cục Thủy lợi, tình hình tích nước tại các hồ thủy điện, hồ thủy lợi tại miền Bắc trước vụ ĐX 2012 - 2013 đang có nhiều thuận lợi. Hiện tại, lượng tích nước tại các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà… đều ở mức xấp xỉ mực nước dâng bình thường, chỉ có một số hồ nhỏ tại các tỉnh Đông Bắc bộ có mức nước hơi thấp.

Trung tâm Dự báo KTTV TƯ dự báo trong các tháng mùa đông miền Bắc sẽ có nhiều đợt mưa, với số lượng lớn hơn mức trung bình nhiều năm. Đây là điều kiện khá thuận lợi cho việc lấy nước đổ ải, gieo cấy và tưới dưỡng lúa ĐX. Tuy nhiên, điều này chưa hẳn khiến ngành nông nghiệp yên tâm, bởi việc sắp xếp lịch xả nước đổ ải cho các tỉnh vùng hạ du ĐBSH lại vướng khó khăn.

Cục Trồng trọt cho hay, vụ ĐX 2012 - 2013 các tỉnh ĐBSH và trung du miền núi phía Bắc gieo cấy 90% diện tích trà xuân muộn. Thời gian gieo mạ từ ngày 20 - 31/1/2013 và cấy sau tiết lập xuân, từ 5 - 20/2/2013. Căn cứ vào lịch thời vụ trên cũng như diễn biến của đỉnh triều, Tổng  cục Thủy lợi đề xuất với EVN tập trung xả nước các hồ làm 2 đợt, đợt 1 từ 22 - 31/1/2013 và đợt 2 từ ngày 6 - 12/2/2013.


Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra xả nước đổ ải tại Bắc Ninh

Về thời gian xả nước đợt thứ 1, nhiều ý kiến từ các đơn vị khai thác công trình thủy lợi cho rằng, việc kéo dài thời gian xả tới 9 ngày là quá sớm và kéo dài, gây lãng phí khi nông dân chưa cần lấy nước làm đất. Theo TS Phạm Đồng Quảng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, do ảnh hưởng thiệt hại cơn bão số 8 vừa qua nên nhiều địa phương phải gieo trồng cây vụ đông khá muộn. Vì vậy, việc xả nước đổ ải sớm từ 22/1/2013 chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vụ đông muộn.

Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Gia Quyền, GĐ Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Liễn Sơn (Vĩnh Phúc) cho rằng, không nhất thiết phải xả nước đổ ải quá sớm, mà chỉ nên tập trung cho đợt xả nước lần 2. Đợt xả thứ 2 cũng không cần kéo dài, mà nên dồn thời gian và lượng nước để xả thêm một đợt thứ 3 phục vụ tưới dưỡng lúa cấy muộn.

Đợt xả 1: 25 - 29/1/2013; Đợt 2: 4 - 8/2/2013; Đợt 3: 20 - 24/2/2013.

Lãnh đạo các Cty khai thác thủy lợi Bắc Đuống và Bắc Hưng Hải cũng cho rằng, EVN có thể giữ nguyên lưu lượng và thời gian xả nước, tuy nhiên không nên tập trung thành 2 đợt như đề xuất của Tổng cục Thủy lợi, mà nên chia ra làm 3 đợt để có thêm một đợt xả nước dự phòng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương vùng trung du và các tỉnh cấy muộn…

Một vướng mắc khác xung quanh lịch xả nước đợt 2 theo đề xuất của Tổng cục Thủy lợi là bắt đầu từ ngày 6/2 và kéo dài tới ngày 12/2/2013. Nghĩa là, đợt xả nước này sẽ diễn ra từ ngày 26/12 năm Nhâm Thìn tới ngày mồng 3 Tết Quý Tỵ.

Ông Đặng Hoàng An, Phó TGĐ EVN cho rằng, nếu xả nước đợt 2 đúng vào dịp cận Tết và kéo dài cả trong 3 ngày Tết sẽ khiến việc điều hành xả nước của các hồ thủy điện gặp rất nhiều khó khăn do đội ngũ cán bộ nghỉ Tết. Hầu hết các NM, xí nghiệp, đơn vị tiêu thụ điện dân dụng đều đã đóng cửa nghỉ Tết, vì vậy nếu xả nước vào thời gian này thì sẽ vô cùng lãng phí điện...

Trước những ý kiến trên, ông Vũ Văn Thặng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi đã nhất trí ý kiến của EVN điều chỉnh lại lịch lấy nước đổ ải theo hướng giữ nguyên số ngày và lưu lượng xả; lùi lịch xả nước đợt 1 muộn hơn và kết thúc sớm hơn; lùi lịch xả nước đợt 2 bắt đầu sớm hơn và kết thúc sớm hơn; đồng thời tăng thêm một đợt xả nước đợt 3.

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất