| Hotline: 0983.970.780

Sea Games 26 sẽ không có bóng đá nữ

Thứ Ba 15/02/2011 , 09:37 (GMT+7)

Theo công bố của ban tổ chức SEA Games 26 (INASOC), môn bóng đá nữ sẽ không được xuất hiện.

Tuyển nữ Việt Nam không còn cơ hội bảo vệ HCV 

Theo công bố của ban tổ chức SEA Games 26 (INASOC), môn bóng đá nữ sẽ không được xuất hiện. Dù phía Indonesia cho biết khó khăn do khâu kinh phí, nhiều Liên đoàn bóng đá trong khu vực phản đối quyết định có phần khó chấp nhận này...

Trong thông báo của INASOC, tới Ủy ban Olimpic các nước, môn bóng đã nữ sẽ bị gạch tên khỏi danh sách các môn thi đấu. Bù vào đó, chủ nhà Indonesia cho thêm một số môn thế mạnh của chính mình.

Quan điểm của phía chủ nhà cho hay, họ gặp khó khăn trong khâu xây dựng sân bãi. Ngoài việc chuẩn bị 2 sân chính tổ chức thi đấu, việc bố trí các sân tập cho cả đội tuyển nam, nữ cùng một lúc, sẽ gặp khó khăn. Nên Indonesia không cho môn bóng đá nữ vào SEA Games 26, vì lý do bất khả kháng ấy.

Quyết định này gây ra làn sóng phản đối của các đoàn Việt Nam, Thái Lan, Myanmar - vốn có thế mạnh ở môn bóng đá nữ. Bởi gần 4 kỳ SEA Games diễn ra, môn bóng đá nữ đều có mặt. Chính từ sân chơi này, giúp bóng đá nữ Đông Nam Á có sự phát triển và xóa bớt khoảng cách với các đối thủ Đông Á. Nhưng phía Indonesia - vốn không mạnh ở nội dung này - quyết định gạch tên môn bóng đá nữ vì lẽ ấy.

Trao đổi với Tổng thư ký Ủy ban Olimpic Việt Nam, ông Hoàng Vĩnh Giang cho hay: "Chắc chắn các nước trong khu vực sẽ có ý kiến, nhưng rất khó để INOSAC có thể thay đổi quyết định này. Trong cương vị chủ nhà, họ có thể quyết định số lượng môn và các bộ huy chương vàng. Chính vì quyền tự quyết này, các liên đoàn bóng đá cũng rất khó có thể gây sức ép cho Indonesia. Cho nên, cơ hội cho môn bóng đá nữ chính thức có mặt ở SEA Games 26, gần như không còn nữa".

Với quyết định này, thầy trò ông Trần Vân Phát gần như không còn cơ hội bảo vệ chiếc huy chương vàng đạt được trên đất Lào cách đây 2 năm. Vì vậy, nhiệm vụ của đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn ở giải vô địch châu Á và vòng loại Olimpic 2012.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm