Động thái diễn ra sau một cuộc đụng độ dữ dằn với cảnh sát khiến cho chính quyền thành phố phải rút lui toàn bộ lực lượng thi hành công vụ.
Trên đà thắng lợi, người biểu tình lập vùng chiếm đóng “Đồi Capitol” và phong tỏa, tự kiểm soát mọi lối ra vào khu vực.
Tuy nhiên, do lo ngại vừa xảy ra một số vụ nổ súng gây chết người có thể dẫn đến mất kiểm soát tình hình, thị trưởng Seattle (bang Washington) Jenny Durkan tuyên bố đã đến lúc cần lập lại trật tự, đặt khu chiếm đóng trở lại sự quản lý của chính quyền.
“Điều này sẽ sớm xảy ra thôi”, bà Durkan nói và khẳng định sẽ bằng biện pháp hòa bình và có thảo luận với nhóm biểu tình. Chính quyền cho biết, vụ chiếm đóng đã ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh doanh và đời sống người dân ở các con phố lân cận.
Đêm Chủ nhật vừa qua theo giờ Mỹ, vụ nổ súng đã làm một nam thanh niên 17 tuổi bị thương, nhưng người này hiện từ chối hợp tác khai báo với cảnh sát. Trước đó ít giờ, vụ nổ súng khác làm một thanh niên 19 tuổi thiệt mạng, người khác 33 tuổi đang nguy kịch trong bệnh viện.
Cảnh sát trưởng Seattle Carmen Best thông báo lực lượng cảnh sát bị đám đông biểu tình ngăn chặn không cho tiếp cận những người bị thương. Quận Đông hiện là khu vực vô chính phủ, nạn cưỡng hiếp, trộm cắp, đốt phá... xảy ra không bị ngăn cản vì cảnh sát đã được lệnh rút lui.
Seattle là 1 trong nhiều thành phố mà Tổng thống Donald Trump đọa đưa Vệ binh quốc gia đến thiết lập trật tự và thu hồi những khu vực có bạo loạn, nhưng vấp phải sự phản đối của chính quyền địa phương. Thị trưởng Durkan và thống đốc bang Jay Inslee đều chỉ trích ông Trump bằng lời khuyên “hay lo việc của ông trước đi”.