| Hotline: 0983.970.780

Sét đánh chết 9 con trâu

Thứ Tư 30/05/2012 , 10:46 (GMT+7)

Đàn trâu trên chừng 12 tháng tuổi của 4 hộ gia đình gồm Văn Thuận, Lê Văn Minh, Hoàng Huy và Lê Thị Thanh.

Ngày 29-5, ông Trương Diên Hùng - Chủ tịch UBND xã Phong Hiền (huyện Phong Điền, TT-Huế) cho biết, vào khoảng 16 giờ ngày 28-5, tại khu vực động Cát, thôn Triều Dương thuộc địa bàn của xã đã xảy ra hiện tượng mưa kèm theo sấm chớp, có sét đã đánh chết đàn trâu 9 con (trong tổng số 26 con) đang chăn thả tại khu vực này.

Đàn trâu trên chừng 12 tháng tuổi của 4 hộ gia đình gồm Văn Thuận, Lê Văn Minh, Hoàng Huy và Lê Thị Thanh. Vào thời điểm trên, em Văn Thị Tuyền (17 tuổi, con anh Thuận) đã cho thả trâu trên động Cát, khi xảy ra hiện tượng sét đánh, em Tuyền đứng cách khoảng 10m nên rất may không bị ảnh hưởng đến tính mạng.

Hiện, chính quyền địa phương đang xử lý số trâu trên, đồng thời báo cáo cấp trên đề nghị được quan tâm, hỗ trợ cho người dân. Được biết, trước đó, vào chiều tối ngày 26-5, ông Nguyễn Xuân Trai (SN 1968, trú thôn 1, làng Kế Môn, xã Điền Môn, huyện Phong Điền) cũng bị sét đánh tử vong khi đang làm đồng.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.