| Hotline: 0983.970.780

Sĩ tử "biến" trường thi thành... sàn diễn

Thứ Hai 04/06/2012 , 09:29 (GMT+7)

Trang điểm đậm, ăn mặc không phù hợp, phi xe máy vèo vèo… là hình ảnh của không ít thí sinh xuất hiện trong kỳ thi tốt nghiệp.

Trang điểm đậm, ăn mặc không phù hợp, phi xe máy vèo vèo… là hình ảnh của không ít thí sinh xuất hiện trong kỳ thi tốt nghiệp. Điều này vốn không phù hợp với tuổi học trò, lại càng có phần thêm “lệch” khi xuất hiện trong kỳ thi vốn cần sự nghiêm túc.

Biến trường thi thành... "sàn diễn"

Tại một buổi thi vừa qua, khi các học sinh của các trường tham gia thi tại hội đồng thi trường Trần Đại Nghĩa (TPHCM) đều khoác trên mình bộ đồng phục của trường thì hình ảnh một nữ sinh học trường THPT Tơ - le - man mặc áo thun ôm, màu xanh ngắt… trở nên nổi bật. Chưa kể, cô bạn này còn trang điểm rất đậm như thể đi dự đám cưới hay “trình diễn thời trang” làm nhiều bạn khác phải khỏi tò mò, chỉ trỏ lẫn ái ngại.

Khi thầy cô đang phổ biến quy chế kỳ thi, các học trò khác chăm chú lắng nghe thì cô nữ sinh này lại tập trung vào chiếc gương soi để “kiểm tra” lại nhan sắc của mình trước khi vào phòng thi.

“Ở độ tuổi này, nếu trong hoàn cảnh khác bọn em ăn mặc điệu đà, cầu kỳ một chút không sao. Nhưng đi thi mà mặc vậy thì kỳ quá, đẹp nhưng không đúng chỗ. Mất đi đặc trưng của trường mình mà còn gây ảnh hưởng không tốt đến những người xung quanh”, một bạn gái trường Lương Thế Vinh thẳng thắn.

Không phải quy định cụ thể nhưng hầu hết các trường đều dặn dò học sinh khi đi thi thì mặc đồng phục của trường. Phần lớn các thí sinh đều hiểu và chấp hành nhưng có số ít vẫn thích “chơi trội” trong những ngày thi cùng học sinh các trường khác.

Việc thí sinh diện đồ sành điệu, trang điểm đậm khi đi thi không nhiều nhưng hầu hết ở các hội đồng thi đều có thể “điểm mặt” một vài bạn. Dường như thích “nổi bật” nên các bạn này lại còn cố tình… lượn đi lượn trước khi vào phòng thi hoặc sau khi kết thúc buổi thi. Nhiều phụ huynh đến đón con, thấy “người mẫu” trình diễn như vậy cũng tỏ ra không hài lòng.

 
Nhiều thí sinh trang điểm đậm, ăn mặc "phá cách" khi đi thi làm nhiều người... ái ngại

“Đi thi gì mà mắt đánh xanh lè, còn dán mí mắt giả, môi đỏ chót… Thi xong cởi cái áo khoác ngoài ra, bên trong mặc áo thun mỏng dính, ngắn cũn, ngoài đường nhìn thấy mình còn ngại nói chi ở đây. Đang ngày thi mà để ý chuyện cầu kỳ chẳng biết có làm bài được không nữa, chưa kể còn làm mấy đứa cùng phòng mất tập trung”, bác Hiền, có con thi tại hội đồng trường Nguyễn Thị Minh Khai than phiền khi thấy một nữ sinh đi từ phòng thi ra với khuôn mặt đặc son phấn, ăn mặc rất sành điệu.

Hình ảnh… chưa đẹp của sĩ tử

Bên cạnh đó, còn rất nhiều hình ảnh chưa thật sự đẹp mắt của các sĩ tử trong những ngày thi. Điều nhiều người phàn nàn nhất là thí sinh thường… thản nhiên vi phạm luật giao thông như phi xe máy không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba. Một số bạn còn đánh võng, rồ ga… làm người đi đường phải giật bắn mình.

Từ đâu phi chiếc xe phân khối lớn đành lõng rồi “xoẹt” ngay trước cổng trường thi làm nhiều người lớn buồn bã tránh ra “nhường chỗ”, cậu học trò trường THPT Võ Thị Sáu, cười nắc nẻ với nhóm bạn: “Cả năm mới có một dịp đi xe chẳng sợ công an. Mình là thí sinh, ai nỡ bắt bớ này hôm nay nên phải tranh thủ”. Thế rồi, một cậu bạn khác nhảy phóc lên sau xe, không cần mũ bảo hiểm cả hai lại lao đi đâu đó trước khi quay lại môn thi tiếp theo buổi chiều.


Thí sinh phi xe phân khối lên đi thi

Trong giờ phổ biến nội quy thi ở các trường, nhiều thí sinh cũng làm thầy cô phiền lòng khi liên tục phải nhắc các em trật tự để nắm chắc các nội quy. Trái với sự lo lắng, quan tâm của giáo viên, nhiều nhóm bạn quay hẳn lại lưng về phía người đang dặn dò mình để buôn chuyện rất ồn ào mà không để ý rằng mình đang gây khó chịu cho người khác. Việc chủ quan với các nội quy phong thi cũng có thể là nguyên nhân các bạn vô tình bị sai phạm, có thể ảnh hưởng đến cả kỳ thi.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm