| Hotline: 0983.970.780

Siết chặt vòng vây truy bắt nghi phạm vụ xả súng khiến 4 người chết

Thứ Năm 30/01/2020 , 18:38 (GMT+7)

Hơn 500 cán bộ chiến sĩ công an đang vây bắt nghi can nổ súng ở sòng bạc tại Củ Chi khiến 4 người chết. Lãnh đạo Bộ Công an cho phép nổ súng tiêu diệt nếu nghi can có vũ khí chống đối.

Nghi phạm Lê Quốc Tuấn 
 
Trên đường trốn chạy, nghi phạm Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục xả súng bắn chết ông Vũ Chí Tâm (40 tuổi) trên tỉnh lộ 15, sau đó nã đạn vào ôtô chạy trên đường khiến ông Lê Văn Hiếu (38 tuổi) bị thương. Vị trí gây án thuộc tỉnh lộ 15, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi. Sau khi gây án, hung thủ lấy xe máy của nạn nhân Tâm tẩu thoát.
 
Đến chiều ngày 30/1, hàng 100 cảnh sát, 2 xe thiết giáp, 4 chó nghiệp vụ tập trung về khu vực xảy ra vụ nổ súng, toàn bộ khu đất gồm vườn trái cây, kênh rạch chằng chịt bị bao vây. Cách mỗi 10m trên đường có một Cảnh sát đứng canh gác. Người dân hiếu kỳ đứng tập trung theo dõi cơ quan chức năng truy bắt nghi phạm.
Hàng trăm cảnh sát cơ động được điều đến bao vây truy bắt nghi phạm.
 
Trước đó, chiều 29/1, Tuấn cùng một người tên Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đi xe máy, mang theo súng AK đến điểm đánh bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.
 
Tại đây, Tuấn xả súng vào đám đông khiến Vương Ngọc Hưng (30 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi), Lê Tấn Long (46 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), Lê Thành Trung (28 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) tử vong.
 
Nạn nhân thứ năm bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện là Trần Văn Thạnh (33 tuổi, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, nạn nhân sau đó cũng tử vong).
 

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất