| Hotline: 0983.970.780

Siêu kinh điển chưa hạ màn

Thứ Năm 07/05/2015 , 06:15 (GMT+7)

Gần một tuần kể từ sau trận so găng lịch sử giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao kết thúc, dư âm của nó vẫn đủ sức khiến người hâm mộ phải dõi theo hằng ngày.

Cái vai của Manny

Ngay từ trước thời điểm trận “siêu kinh điển” diễn ra, cái vai của tay đấm người Philippines đã trở thành nỗi nghi vấn trong lòng khán giả.

Cho đến tận lúc so găng, không ít người xem vẫn thầm tặc lưỡi: Giá mà cú đấm của Pacquiao mạnh thêm chút nữa hay nhanh thêm chút nữa…

Và sự thật thì võ sĩ người Philippines bị chấn thương thật. Chính anh đã thừa nhận điều này trước báo giới, đồng thời ngầm ám chỉ cái vai bị đau khiến khả năng ra đòn của mình bị ảnh hưởng.

Michael Koncz, cố vấn của Pacquiao, cũng thừa nhận rằng tay đấm 36 tuổi đã phải nén đau thi đấu kể từ hiệp 4 khi vết đau tái phát.

Và hình ảnh một võ sĩ găm trong mình những vết thương để gồng lên chiến đấu, làm rạng danh những người dân châu Á, bỗng chốc trở thành một hình tượng quá đẹp trong lòng người xem.

Những ai yêu mến Manny có lý do để tin rằng nếu không bị chấn thương hành hạ thì lối tấn công như vũ bão của người sắp ra tranh cử Tổng thống Philippines, dư sức hạ gục “độc cô cầu bại”.

Trong những cuộc đấu về sức mạnh, người châu Á luôn gặp bất lợi so với các dân tộc khác. Bản thân Pacquiao cũng thua sút Mayweather cả về cân nặng lẫn chiều dài sải tay.

Chính bởi thế, kết quả thua về điểm số của võ sĩ 36 tuổi là hoàn toàn chấp nhận được, nếu như không muốn nói là một chiến thắng - chiến thắng của tinh thần vượt qua nghịch cảnh.

Nhưng tất cả chỉ là suy diễn, bởi những thống kê sau trận đấu đã chỉ ra rằng Pacquiao không hề hay như mọi người vẫn nghĩ.

Anh đấm vẫn ít hơn Mayweather (429 so với 435), tung đòn kết hợp kém hơn (19% - 34%), và tỷ lệ ra đòn có lực cũng thấp hơn hẳn (27% - 48%).

Mayweather đã chiến thắng, không chỉ bởi chiến thuật hợp lý và kỹ năng né tránh siêu hạng mà còn vì anh đích thị là “độc cô cầu bại”.

Còn cái vai của Pacquiao, những tưởng sẽ là cứu cánh cho thất bại của tay đấm xứ đón bão, lại trở thành một mối họa lớn.

Anh chuẩn bị phải đối diện với án phạt từ Ủy ban Thể thao bang Nevada do thiếu trung thực trong khai báo về tình hình sức khỏe. Án phạt cho Pacquiao có thể lên tới… 4 năm tù.

Hạ màn

Trận “siêu kinh điển” của làng quyền Anh hạng bán trung vì quá nhiều lý do, đã không thể hạ màn một cách trọn vẹn. Kẻ thắng thì bị nghi ngờ về khả năng, còn người thua lại chẳng “tâm phục khẩu phục”.

Mayweather sớm lên tiếng về một cuộc tái đấu trong tương lai (vào năm 2016) khi ca phẫu thuật của Pacquiao được tiến hành.

Tuy nhiên, điều đó sẽ rất khó trở thành hiện thực, bởi người ta đã phải mất tới 5 năm mới sắp xếp được trận đấu hôm 3/5 vừa rồi. Đợi thêm chừng ấy thời gian nữa, có khi cả hai tay đấm đã giải nghệ.

Thêm một chi tiết nữa làm khán giả yêu mến quyền Anh thêm cụt hứng là Pacquiao đang có ý định dấn thân vào chính trường.

Biểu tượng của tầng lớp dân nghèo Philippines đang ngắm đến chiếc ghế tổng thống. Một năm nữa, võ sĩ 36 tuổi có lẽ sẽ dùng lời nói để lay động dân chúng, chứ không phải bằng nắm đấm như bây giờ.

Thay vì ngóng Mayweather tái đấu Pacquiao, người hâm mộ nên chuyển sự chú ý sang “siêu kinh điển” giữa “độc cô cầu bại” và Amir Khan đi là vừa.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm