| Hotline: 0983.970.780

Siêu kinh điển của người Anh

Thứ Hai 23/03/2015 , 06:15 (GMT+7)

Trận derby nước Anh Liverpool - MU đã được khoảng 600-700 triệu người trên khắp hành tinh theo dõi. Trong khi đó, cuộc so tài Barcelona - Real Madrid chỉ có 400-500 triệu người xem.

Ai cũng biết đến độ hoành tráng của trận siêu kinh điển Real Madrid - Barcelona và hẳn đều muốn được một lần xem cuộc so tài ấy trực tiếp trên sân vận động.

Người ta đã tính toán được rằng trận đấu giữa hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha quả là một World Cup thu nhỏ. Đó là nơi mà hai đội có thể tung ra sân các cầu thủ thuộc 14 quốc gia khác nhau, với tổng giá trị đội hình lên tới hơn 1,4 tỷ USD.

Giá bản quyền truyền hình của riêng trận đấu này cũng gia tăng với tốc độ chóng mặt và xấp xỉ bằng trận chung kết Champions League - trận đấu được coi là đỉnh cao nhất ở cấp CLB.

Thậm chí, việc tổ chức trận siêu kinh điển vào ngày nào, giờ nào cũng được tính toán cực kỳ kỹ lưỡng để làm sao thu được hiệu quả tối đa về mặt kinh tế.

Từ chỗ là chuyện nội bộ của riêng bóng đá Tây Ban Nha, trận siêu kinh điển đã mang dáng dấp toàn cầu.

Hấp dẫn là vậy nhưng trận siêu kinh điển năm nay lại không có sự góp mặt của một nhân vật quan trọng nhất nhì thế giới bóng đá. Đó là vua bóng đá Pele. Thay vì đến Barcelona, ông lại sang Anh, cụ thể là tới Liverpool để xem siêu kinh điển… nước Anh giữa Liverpool và Manchester United.

Lý giải cho quyết định có phần lạ lùng của mình, huyền thoại xứ samba khẳng định, không có trận thư hùng nào hấp dẫn hơn cuộc đọ sức này.

“Barcelona có những ngôi sao xuất chúng như Messi, Xavi, Neymar, và Liverpool cũng sở hữu những người đẳng cấp tương đương”.

Nói là làm. Cầu thủ duy nhất trong lịch sử nhân loại từng 3 lần vô địch World Cup đã tới sân Anfield, ngồi ở hàng ghế VIP và theo dõi trận đấu hấp dẫn nhất cấp CLB- dĩ nhiên là theo đánh giá của ông.

Đó là lần thứ 6 ông tới thành phố cảng, và ông tỏ ra cực kỳ hài lòng sau chuyến viếng thăm này. Ông thổ lộ: “Giải Ngoại hạng Anh vẫn là một trong những giải đấu tốt nhất thế giới, đặc biệt là sau khi xem trận đấu”.

Điều đáng nói là không chỉ một mình vua bóng đá Pele thấy điều ấy. Theo thống kê của các hãng tin hàng đầu thế giới, độ phủ của trận Liverpool - Manchester United vẫn lớn hơn trận siêu kinh điển của bóng đá Tây Ban Nha.

Cụ thể, trận derby nước Anh đã được khoảng 600-700 triệu người trên khắp hành tinh theo dõi. Trong khi đó, cuộc so tài Barcelona - Real Madrid chỉ có 400-500 triệu người xem.

 Ngoài ra, trận thư hùng ở Anfield được phát tại hơn 200 quốc gia. Con số này với trận siêu kinh điển chỉ là gần 60 nước.

Không thể phủ nhận Real Madrid và Barcelona đang là hai tập thể có nhiều ngôi sao nhất hành tinh, nhưng so về độ nổi tiếng, họ vẫn xếp dưới trận “siêu kinh điển” nước Anh.

Pele từng có nhiều phát ngôn chẳng giống ai, ví dụ như dự đoán nhà vô địch ở các vòng chung kết World Cup chẳng hạn. Nhưng riêng ở việc đánh giá về các trận siêu kinh điển, có vẻ như ông đã tìm thấy chân lý?

Cần nhớ là so với các đội bóng Anh, Real Madrid và Barcelona nhận được sự hậu thuẫn rất lớn của Chính phủ. Họ được phép bỏ rất nhiều tiền để chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Bằng chứng là Ronaldo, Gareth Bale, Neymar và Luis Suarez - những hợp đồng đắt giá nhất - đều đang thuộc quyền sở hữu của hai đội.

Họ chưa đạt đến độ tự chủ như Manchester United và Liverpool, những CLB vẫn đang phải góp nhặt từng xu để không vi phạm Luật công bằng tài chính. Và ở một mặt nào đó, họ vẫn xứng đáng được coi trọng bên cạnh trận siêu kinh điển.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm