| Hotline: 0983.970.780

Siêu mẫu Ngọc Thúy kiện mẹ ruột ra tòa đòi 5 biệt thự

Chủ Nhật 14/09/2014 , 22:56 (GMT+7)

Ngọc Thúy cho rằng mình là người đã bỏ tiền ra mua 5 căn biệt thự tại Phan Thiết và nhờ mẹ đứng tên, nhưng nay bà không trả lại buộc cô phải làm đơn kiện ra tòa.

TAND TP.HCM vừa ra văn bản thông báo thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm về việc tranh chấp quyền sở hữu theo đơn khởi kiện của nguyên đơn là bà Phạm Thị Ngọc Thúy (tức siêu mẫu Ngọc Thúy, 34 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM). Bị đơn trong vụ kiện là bà Trương Thị Bê - mẹ ruột của Ngọc Thúy.

Ngoài đơn khởi kiện, Ngọc Thúy đã nộp hộ chiếu, ủy quyền, hợp đồng mua bán biệt thự làm tài liệu, chứng cứ cho vụ kiện.

Siêu mẫu Ngọc Thúy.
Vì mẹ không trả nhà nên siêu mẫu Ngọc Thúy kiện ra tòa.

Trong đơn khởi kiện Ngọc Thúy cho biết, từ năm 2007 - 2009, cô mua 5 căn biệt thự số 41, 42, 43, 60, 61 thuộc khu Sea View trong sân Golf Sea Links Phan Thiết (đường Nguyễn Thông, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) của công ty cổ phần Rạng Đông. Người mẫu trực tiếp thanh toán tổng số tiền hơn 17,5 tỷ đồng để mua các căn nhà trên.

Ngọc Thúy viết: "Do tôi thường xuyên đi nước ngoài để chăm sóc các con, để tiện việc quản lý các căn biệt thự này, đã nhờ mẹ ruột của mình là bà Trương Thị Bê đứng tên trên các hợp đồng mua bán với công ty Rạng Đông. Bà Bê đồng ý đứng tên giùm và đồng ý giao lại toàn bộ số tài sản này khi tôi yêu cầu”.

Siêu mẫu Ngọc Thúy kiện mẹ ruột ra tòa đòi 5 biệt thự
Đơn khởi kiện của siêu mẫu Ngọc Thúy.

Nhưng đến tháng 9/2012, Ngọc Thúy yêu cầu bà Bê chuyển nhượng lại 5 căn biệt thự này nhưng bà này không đồng ý. Thời gian gần đây, bà Bê còn có ý định giao lại số tài sản này cho ông Nguyễn Đức An (chồng cũ Ngọc Thúy) hoặc một bên thứ ba.

Theo Ngọc Thúy, 5 căn biệt thự trên là sở hữu của mình, nhưng bà Bê không giao trả lại đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cô. Vì thế siêu mẫu làm đơn khởi kiện mẹ ra TAND TP.HCM yêu cầu bà Bê trả lại toàn bộ số tài sản này.

 

(news.zing.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm