| Hotline: 0983.970.780

Siêu nhân X tung trailer "nghẹt thở"

Thứ Hai 05/01/2015 , 15:53 (GMT+7)

Chỉ với 90 giây nhưng trailer mới của "Siêu nhân X." đã khiến cho khán giả "đứng ngồi không yên"

Bộ phim "Siêu nhân X." của đạo diễn Dũng Khùng vừa tung đoạn trailer chính thức với những pha hành động đẹp mắt của các nhân vật trong phim.

Qua đoạn trailer, người xem có thể thấy Siêu Nhân của Việt Nam vẫn mang dáng dấp của một siêu anh hùng thứ thiệt. Không chỉ có hoạt động tay chân với những pha nhào lộn, đuổi bắt nghẹt thở, chàng người hùng xứ Việt còn dùng màn “võ mồm” khá đơn giản nhưng tinh tế cùng gương mặt nhiều ẩn ý để “thảo mai” với lời khen của “tiểu thư đỏng đảnh” Kỳ Kỳ.

Tuy nhiên, không chỉ có Siêu Nhân, mà gần như các nhân vật khác đều có không ít các cảnh hành động đẹp mắt và thu hút được ánh nhìn của khán giả, điển hình nhất trong số đó là Diệp Lâm Anh. Quán quân của "Cuộc đua kỳ thú 2013" sẽ thật sự khiến khán giả phải kinh ngạc ngay lần đầu tiên bước lên màn ảnh rộng mà còn là trong một bộ phim hành động. Ít ai nghĩ rằng một cô nàng chân dài cùng gương mặt quý phái khả ái lại có thể hóa thân thành “đả nữ” thời đại mới khi đối đầu trực tiếp với Siêu Nhân, đua xe tốc độ cao, đặc biệt là màn đánh nhau trong mưa chắc chắn sẽ là một trong những cảnh quay đáng nhớ nhất của điện ảnh Việt trong năm 2015.

Trái ngược với Teaser Poster dùng 90% chỉ để làm phác thảo và 10% tuyệt vời “để dành” kích thích, thì trailer đầu tiên chỉ mới thể hiện được 10% tần suất xuất hiện của các pha hành động mãn nhãn và đem đến sự phấn khích cao độ cho người xem chờ đợi để được thưởng thức toàn bộ bộ phim với thời lượng dài hơn gấp nhiều lần.

Những phân cảnh đặc biệt của Siêu Nhân X vừa được công bố trong trailer cũng như trong bản phim chính thức mà khán giả sẽ được thưởng thức trong tương lai, đánh dấu thêm được những bằng chứng rằng Việt Nam có thể làm phim hành động nghiêm túc, chỉn chu và gần hơn với những chuẩn mực trên toàn cầu. Một đề tài không quá khó làm trên thế giới, nhưng vẫn gặp nhiều thách thức tại Việt Nam.

Theo dự kiến, "Siêu Nhân X." sẽ được ra mắt khán giả trong dịp Tết 2015 và hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên "cơn sốt phòng vé" như các bộ phim trước đó của đạo diễn Dũng Khùng.

 

(maskonline)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm