| Hotline: 0983.970.780

Siêu tên lửa Zircon thực sự là khắc tinh của tàu sân bay Mỹ?

Thứ Ba 16/01/2018 , 18:54 (GMT+7)

Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ rời cảng nhà và dự kiến có mặt gần bán đảo Triều Tiên vào đầu tháng hai.

Ảnh: US Navy

Nga đang tích cực hiện đại hóa lực lượng tuần dương của mình. Đây là những loại tàu được gọi là siêu hiện đại, tờ Stern của Đức cho biết. Tuy nhiên, nhờ được trang bị tên lửa Zircon 3M22, Hải quân Nga trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với các tàu sân bay của Mỹ.

Tác giả Gernot Crumper của tờ báo này viết rằng, việc hiện đại hóa tuần dương hạm mang tên Đô đốc Nakhimov sẽ được hoàn thành trong năm nay, sau đó Nga sẽ tiếp tục hoàn thiện tàu Piot Đại đế dự định sẽ hoàn thành trong năm 2022. Kremlin sẵn sang đầu tư hiện đại hóa cho mỗi tàu chiến khoảng 1,7 tỷ USD.

Trước đó, những tàu này không được bảo trước không quân đối phương, trong đó nhất là những năm Chiến tranh thế giới thứ 2. Ngày nay, chúng được trang bị các hệ thống S-500, thậm chí cả tên lửa hành trình Kalibr.

Tuy nhiên, Nga đang đặt cược vào những tên lửa chống hạm mới nhất Zircon 3M22. Tác giả cho rằng, hiện không có một hệ thống phòng thủ nào đủ hiệu quả để chống lại chúng. Những tên lửa này hoạt động trong phạm vi 600 km, còn mỗi chiến hạm có thể triển khai tới 174 tên lửa này.

Tác giả của Stern nhấn mạnh, những tuần dương này sẽ củng cố hình ảnh của Nga như một siêu cường, bởi chúng sẽ trở thành một trong những yếu tố “phản ánh sức mạnh của Nga”, điều đã được thể hiện trong cuộc xung đột ở Syria. Khi đó, các chiến hạm nâng cấp của Nga đã ngăn chặn người Mỹ can thiệp vào cuộc xung đột ở Syria.

Vào cuối tháng 12/2016, khi phát biểu trước hội nghị quan chức quốc phòng mở rộng, Tổng thống Nga Putin đã nhấn mạnh, việc hiện đại hóa Lục quân và Hải quân đang diễn ra hiệu quả, cảm ơn những nhà quân sự đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, hãng tin Politexpert đăng tải đánh giá của chuyên gia Vladimir Yazikov cho rằng, có thể coi Nga đã trở thành một quốc gia đầu tiên sở hữu tên lửa có thể đạt tới tốc độ 11 Mach.

=

(Theo Tiền phong)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm