| Hotline: 0983.970.780

Siêu thị Nguyễn Kim phải bồi thường vì bán đồ… kém chất lượng!

Thứ Tư 27/08/2008 , 19:03 (GMT+7)

Được mệnh danh là một trong những “siêu thị điện máy” lớn nhất tại TPHCM, Nguyễn Kim được biết đến bởi có lượng hàng hóa rất lớn...

 Trụ sở siêu thị điện máy Nguyễn Kim (TP.HCM).Hôm qua 27/8, TAND Q.1, TPHCM đã tiến hành hòa giải trong vụ kiện dân sự giữa nguyên đơn là chị Nguyễn Thị Minh Trang (SN 1964, ngụ P.12, Q.Gò Vấp) và bị đơn là Siêu thị điện máy Nguyễn Kim (thuộc Cty CP Thương mại Nguyễn Kim có trụ sở tại 63-67 Trần Hưng Đạo, Q.1).

Được mệnh danh là một trong những “siêu thị điện máy” lớn nhất tại TPHCM, Nguyễn Kim được người tiêu dùng biết đến bởi có lượng hàng hóa rất lớn, đa dạng mẫu mã cùng với rất nhiều chương trình khuyến mãi lớn. Thế nhưng, không hẳn cứ siêu thị lớn thì bán hàng tốt cũng như cách phục vụ người tiêu dùng được chuyên nghiệp. Vừa qua người tiêu dùng lại một lần phải khốn khổ do mua phải hàng kém chất lượng do siêu thị này cung cấp đã khiếu nại và chính thức khởi kiện DN này ra tòa.

Vụ việc xảy ra cách đây hơn 1 năm, vào ngày 20/7/2007 khi chị Nguyễn Thị Minh Trang đến mua tại siêu thị Nguyễn Kim máy tính xách tay hiệu HP trị giá 22.738.000đ, được bảo hành 13 tháng. Vui mừng về chiếc “laptop hàng hiệu” lại được mua ở cửa hàng hoành tráng chưa lâu thì lại khốn khổ đi… khiếu nại. Theo chị Trang, do tin tưởng siêu thị Nguyễn Kim nên chị mới bỏ một số tiền lớn ra để mua chiếc máy tính, nhưng sử dụng chưa lâu thì máy đã phát sinh hàng loạt trục trặc. Đã rất nhiều lần chị mất thời gian, công sức để đem máy đi bảo hành, và có đến 2 lần đem đến tận nhà sản xuất của hãng HP để sửa chữa nhưng cũng không xong.

Nhưng bực tức hơn là kiểu buôn bán  của siêu thị Nguyễn Kim. Chị Trang trình bày, khi nhận được phản ánh về sản phẩm kém chất lượng thay vì phải có trách nhiệm sửa chữa, hoặc bồi thường máy khác cho khách hàng thì ngày 19/6 vừa qua, nhân viên của Nguyễn Kim lên nhận lại máy về bảo trì và hẹn 2 ngày sẽ trả.

Đến hẹn không thấy đem trả máy và cũng không điện thoại thông báo lý do nên chị Trang đã nhiều điện thoại tới Nguyễn Kim dò hỏi. Mãi 17 ngày sau, một nhân viên của Nguyễn Kim mới mang chiếc máy tính… cũ khác tới giao lại cho chị.

Do bỏ ra nhiều tiền, lại vớ phải hàng kém chất lượng, sau đó lại bị đổi thành cái máy cũ nên chị Trang kiên quyết không nhận. Chị Trang đã viết đơn khiếu nại tới CLB Chống hàng giả và Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng đồng thời chính thức gửi đơn kiện tới TAND Q.1 yêu cầu Nguyễn Kim phải bồi hoàn lại số tiền mà chị đã bỏ ra mua máy laptop trên.

Tại buổi hòa giải, sau khi nghe cơ quan tố tụng giải thích về cơ sở pháp lý vụ việc thì sau đó đại diện phía Nguyễn Kim đã đồng ý bồi hoàn cho chị Trang số tiền 22 triệu đồng, đồng thời nhận lại chiếc máy tính hiệu HP kém chất lượng đã bán cho khách hàng.

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm