| Hotline: 0983.970.780

Siêu thị TP HCM ngưng bán gà nhập từ Hàn Quốc

Thứ Sáu 05/10/2012 , 08:37 (GMT+7)

Không chỉ trong siêu thị, các chợ trên địa bàn thành phố (từng được cho là có bán loại gà nhập từ Hàn Quốc này) hiện cũng không thấy bày bán.

Sau khi xuất hiện thông tin gà nhập từ Hàn Quốc đã hết giá trị dinh dưỡng, chỉ dùng làm thức ăn cho gia súc, một số siêu thị đã cho ngưng bán loại gà này trong ngày 4/10. Các chợ cũng không thấy xuất hiện.

>> Cảnh giác với ''gà dai Hàn Quốc''

Thời gian gần đây, trên thị trường TP HCM xuất hiện tình trạng gà nhập từ Hàn Quốc về theo đường chính ngạch để cung cấp cho các nhà hàng, siêu thị, chợ. Trả lời báo chí, nhiều chuyên gia cho rằng sản phẩm này không còn giá trị dinh dưỡng, chỉ dùng chế biến thức ăn gia súc.

"Sau khi lắng nghe phản hồi cũng như có nhiều dư luận khác nhau về việc gà nhập từ Hàn Quốc. Chúng tôi quyết định dừng bán loại thực phẩm này trên hệ thống siêu thị Big C từ 4/10", đại diện Siêu thị Big C TP HCM cho biết.


Các siêu thị ngưng bán gà thải từ Hàn Quốc

Theo đó, loại gà nhập từ Hàn Quốc sẽ được dỡ bỏ trên các gian hàng của siêu thị. Ngoài ra, đại diện Big C khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi các thông tin liên quan đến loại thực phẩm này.

"Chúng tôi nhập hàng của Công ty Hoàng Long Phát và có yêu cầu đơn vị cung cấp đầy đủ chứng từ liên quan như giấy kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy hải quan...", đại diện Big C nói.

Không chỉ trong siêu thị, các chợ trên địa bàn thành phố (từng được cho là có bán loại gà nhập từ Hàn Quốc này) hiện cũng không thấy bày bán. Khảo sát tại các chợ Bà Chiểu, Phạm Văn Hai, Hòa Hưng ngày 4/10... đều không có loại gà này. Khi hỏi về gà thải Hàn Quốc, các tiểu thương cho rằng không biết. "Ở đây chúng tôi chỉ bán gà Tam Hoàng hoặc gà công nghiệp thôi chứ không có gà nào là nhập ở Hàn Quốc cả", một tiểu thương tại chợ Bà Chiểu, Bình Thạnh nói.

Ban quản lý chợ Phạm Văn Hai cũng thông tin, mỗi ngày, các tiểu thương tại chợ tiêu thụ khoảng hơn 200 con gà và vịt, cộng với 540 kg gà công nghiệp loại pha lọc. Số gà này được nhập từ 3 nguồn ở trong nước là Long An, Công ty Phạm Tôn, Công ty Tam Mỹ Châu. "Tất cả đều được kiểm định chất lượng bởi tổ thú y túc trực 24/24 giờ tại chợ", bà này thông tin.

Trong khi đó, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thưởng, Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm Hoàng Long Phát (nơi cung cấp gà nhập từ Hàn Quốc cho Big C) khẳng định đã làm việc và nhập gà của đối tác Hàn Quốc từ một năm nay. Mỗi tháng công ty nhập khoảng 200 tấn hàng với đủ loại: gà nguyên con, đùi, cánh...

"Nguyên tắc khi nhập khẩu, chúng tôi phải qua sự kiểm tra của cơ quan thú y, họ kiểm nghiệm lấy mẫu đảm bảo gà đạt chất lượng, không có các chất độc hại... rồi sau đó cơ quan hải quan mới xác định và cho thông quan hàng hóa", ông Thưởng phân tích.

Không phủ nhận đây là gà già từ Hàn Quốc, ông Thưởng cho biết người dân ở các nước Hàn Quốc, Trung Quốc và cả châu Phi vẫn sử dụng loại gà này làm thức ăn.

Để minh chứng, Hoàng Gia Phát đưa ra Giấy chứng nhận kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm động vật nhập khẩu dùng làm thực phẩm với mục đích kinh doanh thực phẩm cho người ngày 14/9 do Cơ quan thú y vùng VI - Cục thú y cấp cho sản phẩm gà nguyên con bỏ đầu, chân, nội tạng nhập từ Hàn Quốc.

Trong giấy chứng nhận, Cơ quan thú y chứng nhận số sản phẩm gà từ Hàn Quốc đáp ứng yêu cầu sử dụng làm thực phẩm cho con người, đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, một số đầu mối kinh doanh mặt hàng thịt gia cầm cho hay, gà Hàn Quốc thực chất là loại gà đẻ nhiều lứa bị thải loại khỏi đàn, được nhập khẩu về Việt Nam. Một số chuyên gia còn cho rằng, gà già, thải loại, đông lạnh này đương nhiên chất lượng dinh dưỡng không còn tốt, thậm chí còn biến chất. Khi nhập bất cứ loại thực phẩm nào thì việc kiểm dịch phải vô cùng chặt chẽ, nếu không có thể gây ra nhiều loại bệnh dịch như cúm H1N1, tả... khiến nhiều người tiêu dùng lo ngại.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm