| Hotline: 0983.970.780

Siêu tiền đạo đối đầu, derby nước Đức kết thúc với 6 bàn thắng

Chủ Nhật 07/03/2021 , 09:55 (GMT+7)

Erling Haaland ghi tới 2 bàn nhưng Robert Lewandowski còn xuất sắc hơn khi lập 1 hattrick để giúp Bayern Munich thắng lợi chung cuộc.

Robert Lewandowski là cầu thủ xuất sắc nhất đại chiến nước Đức. Anh ghi một hattrick ở những phút 26, 44 và 90 cùng với đó là bàn thắng của Goretzka đã giúp Bayern Munich đánh bại Borussia Dortmund với tỷ số 4-2. 

Đáng chú ý, Erling Haaland - cầu thủ trẻ của đội khách cũng ghi tới 2 bàn để giúp đội bóng này vượt lên dẫn trước nhưng sau đó Bayern Munich, với sự tỏa sáng rực rỡ của Robert Lewandowski đã giúp đội chủ nhà giành 3 điểm. 

Robert Lewandowski lập hattrick. Ảnh: Kicker.

Robert Lewandowski lập hattrick. Ảnh: Kicker.

Khi bóng vừa lăn được 2 phút, lưới của Manuel Neuer đã rung lên với cú đá quyết đoán ngoài vòng cấm của Erling Haaland. Chiến thuật của Borussia Dortmund là phủ đầu và họ nhanh chóng có bàn thắng thứ 2 chỉ 7 phút sau đó. 

Vẫn là Erling Haaland ghi bàn những trước đó phải kể tới pha kiến tạo xuất sắc của Thorgan Hazard từ bên phía hành lang cánh. 

Những tưởng đội khách sẽ dễ đá hơn nhưng không, Robert Lewandowski nhanh chóng cân bằng tỷ số của trận đấu. 

Phút 26, cầu thủ người Ba Lan chớp thời cơ rất nhanh, băng vào đệm bóng cận thành vào lưới Borussia Dortmund, rút ngắn tỷ số 1-2 cho Bayern Munich. 

Đến phút cuối cùng của hiệp 1, sau thời gian tham khảo VAR, trọng tài chính xác định Coman đã bị phạm lỗi và penalty cho chủ nhà. Lewandowski bước lên lạnh lùng cân bằng tỷ số 2-2.

Sang hiệp 2, trận đấu giằng co diễn ra. Bayern Munich là đội chơi nổi bật hơn nhưng cũng phải đến phút 88, Leon Goretzka mới giúp đội chủ nhà vượt lên. 

Thua bàn phút cuối, Dortmund tiếp tục sụp đổ với bàn thắng ở phút 90 của Robert Lewandowski. Kết quả cuối cùng là 4-2 cho đội chủ sân Alianz Arena. 

>>> Xem thêm: Chelsea sắp đón 'đứa con lưu lạc' từ Trung Quốc?

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm