| Hotline: 0983.970.780

'Siêu ủy ban' quản lý vốn nhà nước tại 19 tập đoàn, TCty

Thứ Hai 01/10/2018 , 08:16 (GMT+7)

Toàn bộ tài sản tại 19 tập đoàn, TCty do Nhà nước sở hữu vốn sẽ chính thức được gom về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN (CMSC) phụ trách.

Thông tin trên được đưa ra trong lễ ra mắt ủy ban này tại Hà Nội, chiều 30/9, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

18-37-18_cvd_5976
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại lễ ra mắt "Siêu ủy ban"

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, ngày 29/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của CMSC.

Theo đó, 19 tập đoàn, TCty do Nhà nước sở hữu sẽ được gom về một mối do “siêu ủy ban” này quản lý. Trong số này bao gồm Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex); Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem); Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG); Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Cùng với đó là 12 TCty bao gồm TCty quản lý vốn nhà nước tại DN (SCIC), TCty Viễn thông MobiFone; TCty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba); TCty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines); TCty Hàng hải Việt Nam (Vinalines); TCty Đường sắt Việt Nam (VNR); TCty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); TCty Cảng Hàng không (ACV); TCty Cà phê Việt Nam (Vinacafe); TCty Lương thực miền Nam (Vinafood 2); TCty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) và TCty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor).

Ước tính, tổng tài sản của 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước này có giá trị lên tới 2,3 triệu tỷ đồng (tương đương hơn 46% GDP cả nước năm 2017).

Theo đó, CMSC sẽ là đầu mối duy nhất thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với DN theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại 19 DN này. Đồng thời sẽ là đầu mối tuân thủ các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính về chế độ quản lý tài chính DN, cơ chế giám sát về tài chính đối với các DN.

18-37-18_cvd_6056

Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch CMSC, cũng cho biết Ủy ban đã có kế hoạch cho giai đoạn 2018 - 2020 để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tập trung nhóm công việc như triển khai kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp trên cơ cở thúc đẩy ứng dụng, đầu tư cho đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, dịch vụ nâng cao giá trị gia tăng, tăng cường hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững…

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc thành lập “siêu ủy ban” quản lý vốn nhà nước là cần thiết, mục đích của Ủy ban là làm sao quản lý và sử dụng vốn nhà nước hiệu quả. “Ủy ban sẽ quản lý lượng vốn lớn của các tập đoàn, TCty với mục đích đặt ra là khắc phục tình trạng như trước đây, các Bộ ngành vừa ban hành chính sách lại vừa đi quản lý các DN dẫn đến nảy sinh nhiều bất cập, không công khai minh bạch”, Thủ tướng nói.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phú Hà, Vụ trưởng Vụ Giám sát và thẩm định đầu tư (Bộ KH-ĐT) giữ chức Phó Chủ tịch CMSC.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước là đơn vị đại diện chủ sở hữu đối với DN mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại các Cty cổ phần, Cty TNHH hai thành viên trở lên được thành lập từ tháng 2 với ông Nguyễn Hoàng Anh làm Chủ tịch. Trước đó, ông Hoàng Anh là Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng được điều về làm Chủ tịch CMSC.

Tại lễ ra mắt, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Chính phủ, CMSC đã cùng 5 Bộ Công thương, NN-PTNT, GT-VT, Thông tin - Truyền thông và Tài chính ký biên bản ghi nhớ về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 19 DN nêu trên về CMSC.

 

Xem thêm
Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghề cói Kim Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1150/QĐ-BVHTTDL đưa nghề thủ công truyền thống nghề cói Kim Sơn vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Khát vọng Huổi Khon

13 năm trước, bản vùng cao này là một điểm nóng về trật tự xã hội, nhưng giờ thay da đổi thịt như một lời hứa nguyện theo Đảng, theo chính quyền của bà con.