| Hotline: 0983.970.780

Singapore quyết định mua siêu tiêm kích F-35 Mỹ

Thứ Sáu 18/01/2019 , 19:19 (GMT+7)

Dòng tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ chiến thắng các đối thủ cạnh tranh từ châu Âu và Trung Quốc để trở thành lựa chọn của không quân Singapore.

Tiêm kích F-35B của thủy quân lục chiến Mỹ. Ảnh: USNI.

"Đội chiến đấu cơ F-16 sẽ phải loại biên sau năm 2030 và dòng tiêm kích đa năng F-35 đã được xác định là sự thay thế thích hợp nhất nhằm mục đích duy trì năng lực không quân", AFP hôm nay dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Singapore.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết nước này đã mất tới hơn 5 năm xem xét, đánh giá kỹ lưỡng chi tiết kỹ thuật của F-35 so với các đối thủ từ châu Âu và Trung Quốc để đưa ra quyết định cuối cùng.

Quân đội Singapore, một trong những lực lượng được trang bị tốt nhất châu Á, trước đó tuyên bố cân nhắc chọn mẫu chiến đấu cơ tương lai trong số các tiêm kích được đề xuất gồm F-35 của Lockheed Martin, Eurofighter Typhoon của châu Âu và các tiêm kích tàng hình do Trung Quốc sản xuất.

Theo ông Ng, không quân Singapore ban đầu sẽ mua số lượng nhỏ F-35 để đánh giá toàn diện năng lực cũng như độ tương thích trước khi quyết định đặt hàng một phi đội đầy đủ. "Các cơ quan hữu quan của chúng tôi giờ đây sẽ phải đối thoại với đối tác Mỹ để thúc đẩy tiến trình mua sắm máy bay này".

F-35 là loại tiêm kích đa năng thế hệ 5, có thể thực hiện các cuộc tấn công trên đất liền, trên biển và cả nhiệm vụ trinh sát. F-35 được coi là xương sống trong quá trình phát triển máy bay chiến đấu tương lai của Mỹ nhờ cơ chế tàng hình tiên tiến. Tiêm kích tàng hình này còn thể hiện sự lợi hại với khả năng tiếp liệu trên không, giúp mở rộng tối đa phạm vi hoạt động.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất