| Hotline: 0983.970.780

Sinh viên giao lưu chiến sĩ lữ đoàn tàu ngầm 189

Chủ Nhật 19/06/2016 , 15:42 (GMT+7)

Gần 100 sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) đã có được cơ hội hiếm hoi gặp gỡ và giao lưu với 500 cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn tàu ngầm 189 đang đóng quân tại khu căn cứ Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam)...

15-32-17_19-6-gio-luu-lu-don-2
Tiết mục giao lưu của các chiến sĩ lữ đoàn 189 dành tặng cho bạn trẻ sinh viên.

 

Nhằm động viên tinh thần các chiến sĩ bộ đội hải quân lữ đoàn 189 nhân kỷ niệm 5 năm thành lập của lữ đoàn tàu ngầm 189 (20/6/2011-20/6/2016), gần 100 sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) đã có được cơ hội hiếm hoi gặp gỡ và giao lưu với 500 cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn tàu ngầm 189 đang đóng quân tại khu căn cứ Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam) trong 2 ngày 17 và 18/6/2016.

Tại buổi giao lưu, hai bên đã có những tiết mục văn nghệ thể hiện tinh thần kết nối và quyết tâm bảo vệ quê hương, tổ quốc và đá bóng giao hữu thắt chặt tình cảm.

Được thành lập vào ngày 20/6/2011, lữ đoàn tàu ngầm 189 là lực lượng mới của hải quân Việt Nam, hiện đang đóng quân tại Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam).

Việc thành lập lữ đoàn 189 là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời của lực lượng tàu ngầm chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ, có khả năng và hiệu suất chiến đấu cao, một trong những quả đấm thép của Hải quân nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thân yêu của Tổ quốc.

15-32-17_19-6-gio-luu-lu-don-3
Đá bóng giao hữu

 

15-32-17_19-6-gio-luu-lu-don-4
Ấm tình quân dân giữa sinh viên và các chiến sĩ.

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.