| Hotline: 0983.970.780

SMM Sports: 'U22 Thái Lan kém bản lĩnh, không thể thắng U22 Việt Nam'

Thứ Năm 05/12/2019 , 19:59 (GMT+7)

Tờ SMM Sports chỉ ra 5 nguyên nhân dẫn đến trận đấu không thành công của U22 Thái Lan trước U22 Việt Nam.

U22 Thái Lan không thể hiện được bản lĩnh trước U22 Việt Nam.

1. U22 Việt Nam siết chặt không gian, giữ đội hình cực tốt 

Theo SMM Sports, đoàn quân U22 Thái Lan đến SEA Games 30 không có được sự quyết liệt cần thiết và không thể so sánh với U22 Việt Nam về khả năng tranh cướp bóng: 

"U22 Thái Lan không có được sự quyết liệt cần thiết. Dù dẫn trước 2 bàn trong 11 phút đầu tiên nhưng sau đó, đội bóng của Akira Nishino đánh mất tuyến giữa. 

U22 Việt Nam siết chặt không gian và không cho U22 Thái Lan chơi bóng ở giữa sân. Họ tranh chấp quyết liệt khiến cho các tiền vệ không thể giữ bóng. Các sai lầm xuất hiện nhiều hơn và lối chơi ngày càng bị bóp nghẹt" - SMM Sports viết. 

Trong suốt 90 phút, U22 Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn và buộc U22 Thái Lan phải thực hiện những đường chuyền dài. Khi đó, bộ ba trung vệ cao lớn là Thành Chung - Tấn Sinh - Văn Hậu dễ dàng ngăn cản. 

U22 Thái Lan gần như không thể tấn công và đánh mất thế trận. Cuối cùng, sau khi dẫn 2 bàn, họ để U22 Việt Nam gỡ lại và kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2. 

2. Hàng phòng ngự Thái Lan cần được thay máu cho giải U23 châu Á 

HLV Akira Nishino đã nói rằng đội hình của U22 Thái Lan tại giải U23 châu Á sẽ thay đổi rất nhiều. Và những sự thay đổi này có thể đến nhiều nhất ở hàng phòng ngự. 

Bộ đôi trung vệ Chatchai Saengdao và Akkratum chơi rất hớ hênh. Sai lầm trực tiếp của bộ đôi này tạo điều kiện Tiến Linh thoải mái đánh đầu rút ngắn tỷ số trận đấu. 

Còn cá nhân Chatchai có một tình huống phạm lỗi trong vòng cấm dẫn đến quả penalty cho U22 Việt Nam. Hai hậu vệ cánh cũng không có gì nổi bật ngoài những tình huống phạm lỗi trong trận này. Rõ ràng, HLV Akira Nishino cần thay đổi nhiều ở tuyến phòng ngự. 

3. HLV Akira Nishino đã cố gắng thay đổi nhưng U22 Việt Nam quá chắc chắn

HLV Akira Nishino khá nhanh nhạy trong điều tiết chiến thuật. Đầu tiên, sau khi nhận thấy U22 Việt Nam ý định chơi phủ đầu, ông chỉ đạo các học trò chậm rãi và chờ đợi thời cơ. Sau khi có được 2 bàn thắng, U22 Thái Lan thi đấu kỷ luật và chủ trương bịt kín đôi cánh - vũ khí tấn công của U22 Việt Nam. 

Akira Nishino cúi đầu trước U22 Việt Nam. 

Thực tế là họ chỉ phòng thủ không tốt trong tình huống Tiến Linh thoát xuống. Còn lại, hầu hết các miếng đánh của U22 Việt Nam đều không tạo được đột biến. 

Sang hiệp 2, HLV Nishino đổi từ sơ đồ 4-2-3-1 sang sơ đồ 3-5-2 với mục đích tập trung thêm nhiều cầu thủ ở tuyến giữa, áp đặt thế trận. Lối chơi này phát huy tác dụng và U22 Thái Lan đã chơi chắc chắn. 

Trong những phút cuối, U22 Thái Lan buộc phải lên bóng sau khi để thủng lưới bàn thứ hai. HLV Nishino cũng tung thêm 2 cầu thủ tấn công nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Nói chung, SMM Sports nhận định Nishino nhạy bén nhưng U22 Việt Nam vẫn bản lĩnh hơn. 

4. Sự mờ nhạt của bộ ba Supachai - Supachok - Suphanat 

Supachai là người mở tỷ số cho U22 Thái Lan nhưng công bằng mà nói, suốt gần 70 phút trên sân, tiền đạo này không đóng góp nhiều vào lối chơi của Voi chiến. Anh không thể giữ bóng, không làm tường và không dứt điểm nguy hiểm khi có mặt. 

Supachok thi đấu không tốt trước U22 Việt Nam. 

Supachai dẫu sao vẫn có một bàn thắng. Trong khi Supachok gần như mất hút và không thể phát huy được vai trò trong trận này. 

Suphanat cũng có 1 bàn thắng nhưng sau đó, anh bị Trọng Hoàng và Tấn Sinh chăm sóc khá kỹ càng nên không thể tạo nên cơ hội. 

5. Bản lĩnh của U22 Việt Nam 

Đội bóng của HLV Park Hang Seo đang là đội bóng mạnh nhất tại khu vực Đông Nam Á, theo tờ báo Thái Lan. 

Mặc dù U22 Thái Lan thi đấu không tệ nhưng trước một đội bóng được tổ chức tốt và tinh thần luôn ở mức cao nhất, U22 Việt Nam thực sự là một đối thủ đáng gờm. 

Năm 2020, tại VCK U23 châu Á, U22 Thái Lan còn nhiều việc phải làm nếu không muốn tiếp tục bị tụt hậu trước Việt Nam.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm